Tìm bị hại trong các vụ trộm phụ tùng xe ô tô tại Hà Nội

Thứ Năm, 11/08/2016, 15:01
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Trộm cắp tài sản là phụ tùng xe ô tô xảy ra trên địa bàn thành phố. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Trộm cắp tài sản là phụ tùng xe ô tô xảy ra trên địa bàn thành phố. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi của mình. Cụ thể, khoảng 3h ngày 19-4-2016, Trần Đức Thắng và Phạm Quang Đức rủ nhau đi trộm cắp tài sản. 

Khi đến cửa số nhà 40, Tổ 5, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), nhóm đối tượng phát hiện một chiếc xe ô tô Innova (loại xe 7 chỗ) đang đỗ ngoài của và không có người trông coi. Nhân cơ hội đó, Phạm Quang Đức đã dùng cà lê tháo trộm 2 chiếc cần gạt mưa, còn Thắng dùng tô vít trộm cắp 4 nẹp cửa và 4 ốp trục của chiếc xe.

Trước đó, khoảng giữa tháng 4-2016, khi đi trên phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Thắng phát hiện chiếc xe ô tô loại 5 chỗ đỗ ở ven đường không có người trông giữ. Thấy xung quanh vắng vẻ, đối tượng dùng cà lê tháo trộm 2 chiếc cần gạt mưa mang đi bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Khoảng giữa tháng 3-2016, Đức dùng cà lê trộm cắp được 4 chiếc cần gạt mưa của 2 chiếc xe ô tô Hyundai i10 đỗ tại bến xe Hà Đông (cũ) thuộc quận Hà Đông (Hà Nội) và bách hoá Thanh Xuân thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội), 2 chiếc cần gạt mưa của chiếc ô tô hiệu Toyata Vios và chiếc ô tô hiệu Toyota Camry đỗ tại chân cầu Vĩnh Tuy thuộc quận Long Biên (Hà Nội).

Cơ quan CSĐT chưa xác minh được bị hại trong các vụ việc trên. Do vậy, để phục vụ điều tra, đề nghị ai là bị hại trong các vụ án đến Đội 3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, gặp điều tra viên Lê Hồng Minh, SĐT liên hệ: 04.39396726 hoặc 0913513282 để giải quyết.


.
.
.