Công an Hà Nội tìm bị hại của 7 vụ cướp giật điện thoại

Thứ Tư, 08/04/2020, 20:56
Hùng và Nam thường tìm “con mồi” là phụ nữ đi một mình để cướp điện thoại. Hiện Công an Hà Nội đang tìm nạn nhân trong các vụ cướp của hai đối tượng trên.

Cơ quan cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đang điều tra vụ án cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 28/2/2020 đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Quốc Hùng (SN 1986, HKTT ở tổ 55 phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Quá trình điều tra bị can Nguyễn Quốc Hùng đã khai gây ra 7 vụ cướp giật ví, điện thoại khác cùng với Nguyễn Hoài Nam (SN: 1987, HKTT ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Vụ thứ 1, vào khoảng 18h30 một ngày đầu tháng 1/2020, Nam điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh chở Nguyễn Quốc Hùng đi trên phố Đặng Văn Ngữ hướng ra Hồ Đắc Di thì phát hiện 1 người phụ nữ đi bộ cùng chiều, trên tay sử dụng điện thoại Samsung S8+ màu đen. Thấy vậy Nam điều khiển xe máy áp sát bên trái người phụ nữ, Hùng dùng tay phải cướp giật chiếc điện thoại tẩu thoát.

Vụ thứ 2, vào khoảng 16h một ngày đầu tháng 2/2020, Nam điều khiển xe máy Honda Airblade chở Hùng đi trên phố Nguyên Hồng hướng đi Trúc Khê thì phát hiện 1 người phụ nữ đi bộ 1 mình trên vỉa hè trên tay trái cầm 1 ví xách tay đi cùng chiều.

Thấy vậy, Nam điều khiển xe máy áp sát bên trái người phụ nữ, Hùng tay phải cướp giật chiếc ví rồi cả 2 chạy tẩu thoát. Trên đường đi Hùng lục chiếc ví lấy được hơn 2 triệu đồng.

Vụ thứ 3, khoảng 19 giờ một ngày đầu tháng 2/2020, Nam điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh đã tháo BKS chở Hùng đi trên phố Kim Mã hướng đường Nguyễn Thái Học đoạn gần lối rẽ phố Giang Văn Minh thì phát hiện 1 người phụ nữ đi xe máy 1 mình cùng chiều, tay trái người phụ nữ sử dụng điện thoại Iphone X màu trắng.

Ngay lập tức, Nam điều khiển xe máy áp sát bên trái người phụ nữ, Hùng dùng tay phải giật chiếc điện thoại Iphone X của người phụ nữ rồi tăng ga tẩu thoát.

Vụ thứ 4, vào khoảng 16h một ngày đầu tháng 2/2020, Nam điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh chở Hùng đi trên phố Vạn Bảo hướng đi phố Kim Mã thì phát hiện 1 người phụ nữ đang đứng gần nề đường, tay trái cầm 1 ví tối màu, tay phải cầm điện thoại.

Nam điều khiển xe máy áp sát người phụ nữ, Hùng dùng tay phải giật chiếc ví rồi chạy thoát. Trên đường đi Hùng lục chiếc ví lấy được 3 triệu đồng.

Vụ thứ 5, khoảng 18h30 một ngày đầu tháng 2/2020, Nam điều khiển xe máy Wave màu xanh chở Hùng đi trên phố Nguyên Hồng hướng ra đường Đê La Thành gần khu chợ Thành Công thì phát hiện 1 phụ nữ đang dừng xe gần nề đường trên tay đang sử dụng điện thoại Iphone 7Plus màu hồng. Thấy vậy Nam điều khiển áp sát bên trái người phụ nữ, Hùng dùng tay phải cướp giật chiếc điện thoại tẩu thoát.

Vụ thứ 6, khoảng 20h ngày 7-2, Nam điều khiển xe máy Honda Airl Blade màu vàng che BKS chở Hùng đi trên phố Đặng Văn Ngữ hướng ra phố Phạm Ngọc Thạch phát hiện 1 người phụ nữ đi bộ sát vỉa hè cùng chiều, tay phải người phụ nữ đang sử dụng điện thoại Iphone 6S màu vàng. Thấy vậy Nam điều khiển xe máy áp sát bên trái người phụ nữ, Hùng ngồi sau dùng tay phải cướp giật chiếc điện thoại Iphone 6s rồi chạy thoát ra phố Phạm Ngọc Thạch.

Vụ thứ 7, khoảng 18 giờ 30 ngày 11/2/2020, Nam điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh đã tháo BKS chở Hùng đi trên phố Hoàng Ngân hướng ra đường Xã Đàn thì phát hiện 1 người phụ nữ đi xe máy cùng chiều, tay trái người phụ nữ đang sử dụng điện thoại XS Max màu vàng để nghe điện thoại.

Thấy vậy Nam điều khiển xe máy áp sát bên trái người phụ nữ, Hùng dùng tay phải cướp giật chiếc điện thoại XS Max rồi chạy thoát rẽ phải ra đường Xã Đàn.

Để phục vụ Công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - CATP đề nghị Báo Công an nhân dân, Báo An ninh thu đô đăng thông tin 7 vụ trên lên báo tìm các cá nhân, Cơ quan tổ chức bị cướp giật tài sản hoặc biết về vụ việc và mới đến Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội (Địa chỉ: Số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) liên hệ Điều tra viên: Trần Văn Duy (SĐT: 0961428887) để giải quyết.

X. Mai
.
.
.