Tìm bị hại các vụ lừa đi lao động nước ngoài

Thứ Hai, 30/05/2016, 08:09
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Kim Young Hwan, Hoàng Thị Cúc cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, Giang Vinh Thắng (40 tuổi, thường trú tại 20 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Đại (55 tuổi, thường trú tại Đông Lĩnh, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Nhung (47 tuổi, thường trú tại xóm 3A, Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đã nhận tiền hứa hẹn đưa người dân đi lao động nước ngoài nhưng không thực hiện và cũng không trả lại tiền cho họ.

Để phục vụ cho công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị, những ai đã đưa tiền cho các đối tượng trên để xin đi lao động ở nước ngoài thì đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, trụ sở tại số 89 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội để trình báo, gặp điều tra viên Trần Văn Dũng, hoặc theo số điện thoại 069.219.4084.

Quang Minh
.
.
.