Tìm bị hại 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại quận Cầu Giấy

Thứ Sáu, 29/05/2020, 16:33
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ( Hà Nội) đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 7/11/2019 tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy do đối tượng Nguyễn Nhật Nam (SN 1998, trú tại xóm Nà Lạn, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, Cao Bằng) gây ra.

Quá trình điều tra, đối tượng này khai nhận trước đó đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Cầu Giấy. Trong đó, vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng cuối tháng 9/2019. Nam trộm cắp 1 chiếc xe đạp thể thao màu đen tại khu vực Công viên Cầu Giấy, thuộc địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội của một người đàn ông đi tập thể dục sau đó bán cho một cửa hàng xe đạp trên đường Láng.

Đối tượng Nguyễn Nhật Nam.

Và vụ thứ 2 xảy ra khoảng tháng 10/2019, Nam trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động iphone 4 màu đen tại một nhà trọ ở khu vực ngõ 1, đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội sau đó đem bán tại cửa hàng điện thoại trên đường Hồ Tùng Mậu.

Để phục vụ mở rộng điều tra cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy thông báo, ai là bị hại trong các vụ trộm cắp tài sản do Nguyễn Nhật Nam gây ra, đề nghị liên hệ đến Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Cầu Giấy, địa chỉ tại số 62, Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội để giải quyết.

Tâm Minh
.
.
.