Thu nhiều súng, kiếm trong đường dây đánh bạc 3.000 tỷ đồng

Thứ Năm, 24/09/2020, 12:44
Trưa 24/9, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã biểu dương Công an TP về thành tích phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá cược, cá độ quy mô lớn.


Thay mặt Ban chuyên án, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo khái quát quá trình phát hiện, xác lập chuyên án của Bộ Công an để đấu tranh, làm rõ đường dây tội phạm này. 

Sau hơn 3 tháng điều tra, đến tối 23/9, Công an TP Đà Nẵng và Cục An ninh mạng đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, chia thành 20 mũi đồng loạt phá án.

Một số hung khí, súng đạn thu giữ từ các đối tượng

Bước đầu xác định từ đầu năm 2020, Huỳnh Ngọc Anh cùng đồng bọn đã sử dụng nhiều trang mạng để tổ chức cho hàng trăm người thường xuyên đánh bạc qua hình thức cá độ, cá cược trên mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến trên 3.000 tỷ đồng.

Lực lượng Công an đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh và gần 20 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc,  đánh bạc, thu giữ 1,2 tỷ đồng tiền mặt  2 xe ô tô, 5 xe mô tô, 2 khẩu súng quân dụng, 3 cây kiếm, nhiều công cụ hỗ trợ cùng 21 ĐTDD, các sổ thu chi cùng nhiều tang vật, chứng cứ khác có liên quan. 

Huỳnh Ngọc Anh, đối tượng chính trong đường dây

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết thêm, đến nay đã phân loại, làm rõ 7 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, 8 đối tượng mở tài khoản đánh bạc ở cấp độ lớn, ngoài ra còn có hàng trăm con bạc khác có liên quan. 

Trong ngày 24/9, lực lượng Công an tiếp tục tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây tội phạm do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu tại Đà Nẵng, đồng thời cử lực lượng lên Gia Lai để thực hiện công tác liên quan đến chuyên án. 

Trước đó, tối 23/9, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã phối hợp với Cục An ninh mạng khám xét, bắt giữ một số đối tượng có liên quan tại địa phương này…

Thượng tá Trần Nam Hải thông tin thêm diễn biến mới của chuyên án.

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ đánh giá thành tích điều tra, bóc gỡ đường dây đánh bạc nói trên là đặc biệt xuất sắc, có ý nghĩa lớn đối với vấn đề an ninh trật tự tại địa phương, được dư luận hết sức hoan nghênh.


Ông Huỳnh Đức Thơ tặng khen thường dột xuất cho Công an TP Đà Nẵng

Thành phố tiếp tục ủng hộ Công an Đà Nẵng có thêm nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao. Thay mặt Thành ủy, UBND, HĐND  TP Đà Nẵng, đồng chí Huỳnh Đức Thơ đã trao thưởng số tiền 60 triệu đồng thưởng lực lượng tham gia điều tra, phá án.


Thân Lai
.
.
.