Thông báo truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt tài sản

Thứ Sáu, 27/03/2020, 08:24
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu ông Lâm Văn Đạt (SN 1974, HKTT: số 15 Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP Rạch Giá) không đến liên hệ làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá thì coi như bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá sẽ xử theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) đang điều tra đơn tố giác về tội phạm của ông Lâm Hiền Đoàn (SN 1978, HKTT: tổ 7, ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), ông Danh Lắm (SN 1975, HKTT: ấp Hòa Thanh, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), ông Đào Văn Xem (SN 1980, HKTT: 19/19 Trần Quốc Toản, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) và ông Thái Văn Mẻ (SN 1985, HKTT: 388/8/9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) tố giác ông Lâm Văn Đạt (SN 1974, HKTT: số 15 Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP Rạch Giá) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 156.000.000 đồng, vào năm 2018, tại TP Rạch Giá.

Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá xác minh, mời Lâm Văn Đạt để làm việc nhưng do Đạt đã bỏ địa phương đi đâu không rõ.

Nay thông báo cho Lâm Văn Đạt biết và yêu cầu Đạt hiện nay đang ở đâu đến ngay Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (số 360A, đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang) gặp Điều tra viên Lê Trường Duy (SĐT: 0948.558.448) để làm rõ vụ việc trên.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu Đạt không đến liên hệ làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá thì coi như bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá sẽ xử theo quy định của pháp luật.

Trần Lĩnh
.
.
.