Tây Ninh: Liên tiếp 2 vụ tại nạn trong ngày

Thứ Bảy, 08/04/2006, 11:03

+17h30’ ngày 03/4/2006, tại ấp An Hội, An Hoà, Trảng Bàng, Dương Văn Bon, 38 tuổi, ngụ ấp Chánh, Bình Hoà Bắc, Đức Huệ, Long An điều khiển xe môtô biển số 70-509NE đụng vào xe môtô biển số FC-5111 do Diệp Minh Công, 19 tuổi, ngụ ấp An Lợi, An Hoà, Trảng Bàng điều khiển chở 02 người là Lê Dương Thông, 24 tuổi và Lê Quốc Thái, 16 tuổi.

Sau đó xe của Bon tiếp tục đụng vào xe môtô đang chờ xin số do Đặng Thanh Tú, 22 tuổi, ngụ An Lợi, An Hoà điều khiển chở sau 2 người là Phan Văn Chương, 19 tuổi và Phan Thị Cẩm, 23 tuổi. Hậu quả Dương Văn Bon chết tại bệnh viện, bị thương 3 người.

Nguyên nhân do anh Bon điều khiển xe không đúng phần đường quy định.

+ 19h30’ ngày 03/4/2006, trên đường An Dương Vương, thuộc ấp Long Mỹ, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Nguyễn Thanh Trung, 22 tuổi, ngụ ấp Trường Lộc, Trường Hoà, Hoà Thành điều khiển xe môtô biển số 70K1-7514 chở sau Trần Văn Khuê, 24 tuổi, đụng vào xe môtô biển số 70K8-6623 do Nguyễn Thuỳ Trang, 21 tuổi, ngụ Ninh Trung, Ninh Sơn, Thị xã điều khiển chạy phía trước cùng chiều và rẽ trái gây tai nạn.

Hậu quả làm Trần Văn Khuê chết tại bệnh viện, Trung và Trang bị thương.

Nguyên nhân do Nguyễn Thanh Trung uống rượu nên không làm chủ tốc độ

.
.
.