Phá đường dây sản xuất dầu nhớt giả quy mô lớn

Thứ Bảy, 05/12/2020, 14:10
Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất nhớt giả nhiều nhãn hiệu, có quy mô lớn và đưa đi đi tiêu thụ tại thị trường một số tỉnh phía Nam...

Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Khiến - Giám đốc Công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành (trụ sở tại ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, quận 12, TP Hồ Chí Minh); Lã Văn Hải (SN 1994, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả” và Nguyễn Văn Đức về hành vi “sản xuất hàng giả”. Tất cả các quyết định trên đều được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.



Xưởng sản xuất nhớt giả của các đối tượng.

Trước đó, ngày 25/11, Đội 7 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang đối tượng Lã Văn Hải điều khiển xe ô tô tải BKS 54Y-3678 đang bốc dỡ số lượng lớn dầu nhớt nhãn hiệu Castrol, BP nghi là hàng giả. Theo khai nhận của Hải, số nhớt này Hải chở thuê cho Đỗ Văn Khiến. Khiến sản xuất số nhớt giả trên tại kho trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Khám xét khẩn cấp tại các địa chỉ liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán nhớt giả trên tại các quận Bình Tân, quận 12, huyện Hóc Môn, Cơ quan điều tra thu giữ thêm số lượng lớn dầu nhớt giả thành phẩm các loại, nhớt nguyên liệu và máy móc, trang thiết bị dùng để sản xuất nhớt giả. 

Làm việc với Cơ quan điều tra, bước đầu Khiến khai nhận: Khiến tổ chức sản xuất, buôn bán nhớt giả nhãn hiệu các loại khoảng đầu năm 2018. Để sản xuất nhớt giả, Khiến mua nhớt nguyên liệu của một công ty trên đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh với giá 850.000 thùng phuy (loại 200 lít); thùng, xô chai, tem mác, bồn chứa, máy móc được Khiến đặt mua ở nhiều nơi khác nhau. 

Sau khi có nhớt nguyên liệu, Khiến thuê Ngô Văn Đằng, Nguyễn Văn Đức thực hiện việc bơm nhớt nguyên liệu từ thùng phuy lên bồn chứa rồi chiết sang các xô, can, chai, sau đó dán nhãn hiệu, đóng seal thành nhớt giả thành phẩm các nhãn hiệu Castrol, Bp, Petrolimex… Nhớt giả thành phẩm bán ra thị trường thu lợi khoảng 60.000 đồng/ thùng (sau khi trừ đi tất cả chi phí). Khách hàng tiêu thụ nhớt giả của Khiến ở các tỉnh miền Tây như: An Giang, Kiên Giang, Cà Mau.  


Thúy Hà
.
.
.