Nghỉ Tết, thợ xây ‘ôm’ pháo nổ về nước bán

Thứ Ba, 30/12/2014, 22:46
Sang Trung Quốc làm nghề thợ xây, khi trở về Việt Nam nghỉ Tết Dương lịch, Nam “ôm” theo ít pháo nổ để kiếm lời thì bị CSKT Lạng Sơn bắt.

4h sáng 30/12, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường mòn 474 thuộc thôn Ma Mèo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã phát hiện, bắt quả tang Vương Văn Nam, 20 tuổi, trú tại An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới.

Tang vật thu giữ gồm 18 hộp pháo nổ (loại pháo dàn 36quả/dàn) có tổng trọng lượng 26kg.

Vương Văn Nam và số pháo nổ bị Công an bắt quả tang đang vận chuyển.

Đối tượng Nam khai nhận, sang Trung Quốc làm nghề thợ xây, khi trở về Việt Nam nghỉ Tết Dương lịch đã nảy sinh ý định mua pháo nổ do Trung Quốc sản xuất mang về quê bán kiếm lời. Nhưng đang trên đường vận chuyển đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Nguyễn Thái
.
.
.