Giả nam nhân để trốn truy nã

Chủ Nhật, 15/03/2020, 13:55

Ngày 15-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1999, cư trú ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới). Trong thời gian trốn truy nã, Huyền đã giả nam nhân để lẩn trốn cơ quan chức năng.


Trước đó, ngày 1-6-2018, lợi dụng mối quan hệ bạn bè thân thiết, Huyền đã mượn xe máy hiệu Honda Wave Alpha của chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 2001, cùng trú tại địa phương) rồi đem bán với giá 3 triệu đồng, để lấy tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn trên, Huyền còn thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt một ĐTDĐ hiệu Iphone trên địa bàn TP Long Xuyên rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Công an TP Long Xuyên ra quyết định truy nã đối tượng Huyền về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Huyền thời điểm bị bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt được Huyền khi đang lẩn trốn tại phường 3 (quận 11, TP Hồ Chí Minh). 

Để lẩn trốn cơ quan chức năng, Huyền cải trang thành nam giới. Ban đầu, đối tượng Huyền không nhận tội nhưng lại không thể xuất trình được giấy tờ chứng minh. 

Qua đấu tranh, Huyền thừa nhận mình là đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huyền đang bị truy nã. 

Hiện đối tượng được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra xử lý.


Hòa Trang - Nguyễn Len
.
.
.