Trộm cắt khung cửa sổ, đột nhập hàng loạt trường học

Thứ Sáu, 25/11/2016, 08:48
Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội vừa triệt phá thành công và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi "trộm cắp tài sản".


Ngày 22-11, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, sau gần 1 tháng thiết lập chuyên án, đơn vị đã triệt phá thành công và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Lê Văn Tuyên, 49 tuổi, trú tại Xuân Miếu I, xã Cải Đan, huyện Sông Công, Thái Nguyên; Nguyễn Văn Hà, 27 tuổi, trú tại thôn Hạ Vụ 2, xã Vạn Phái và Nguyễn Văn Học, 53 tuổi, trú tại thôn Cơ Phi, xã Vạn Phái, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên về hành vi "trộm cắp tài sản".

Ngày 21-11, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ Tuyên và Hà, còn Học hiện đang bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, Tuyên nghĩ kế thuê xe taxi, đến địa bàn huyện Sóc Sơn trộm cắp tài sản bán lấy tiền. Để thực hiện kế hoạch, Tuyên chuẩn bị kìm cộng lực và găng tay vải làm phương tiện gây án.

Khoảng 21h ngày 8-11,Tuyên đi xe máy đến nhà và rủ Học đi trộm cắp tài sản. Được sự đồng ý của Học, cả hai thuê Nguyễn Văn Hà, là con trai của Học đang làm nghề lái xe taxi chở đến địa bàn huyện Sóc Sơn trộm cắp.

Đến khoảng 23h ngày 8-11, Hà sử dụng xe taxi chở Học và Tuyên đến khu vực đường QL3, đoạn rẽ vào Đền Gióng, thuộc thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn. Tại đây, nhóm đối tượng phát hiện trường Nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật Sóc Sơn vắng vẻ, không thấy bảo vệ nên Học và Tuyên xuống tìm hiểu để trộm cắp.

Khoảng 0h40 ngày 9-11, Tuyên và Học trèo vào bên trong trường tìm các phòng có tài sản, để trộm cắp. Tuyên và Học dùng kìm cộng lực bẻ chấn song cửa sổ phòng hội đồng, chui vào trong tháo lấy 1 máy chiếu đa năng và bộ âm ly mang ra bên ngoài gần hàng rào.

Tiếp đó, Tuyên và Học phát hiện tại phòng dạy tin học ở tầng một có nhiều máy vi tính. Tuyên dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa, vào trong, cùng Học lấy 8 màn hình, 7 chiếc cây máy tính (CPU) 1 máy chiếu đa năng mang hết ra gần hàng rào sau trường.

Các đối tượng cắt rèm cửa của phòng học để bọc tài sản. Riêng bộ âm ly do cồng kềnh nên Tuyên và Học quyết định bỏ lại. Sau đó, Tuyên cùng Học bê tài sản trộm cắp được ra ngoài để ở bờ ruộng, gọi điện cho Hà quay lại đón.

Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng đem về nhà Học cất giấu. Sau đó Học trả cho Hà 500.000 đồng tiền công rồi ai về nhà đấy. Kết quả trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Sóc Sơn xác định tài sản bị mất có giá trị 64.950.000đ.

Đấu tranh khai thác mở rộng chuyên án, Hà khai nhận, ngoài vụ trên thì Hà còn chở Học và Tuyên đi trộm cắp 7 vụ khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn 7, hầu hết là nhằm các trường mầm non.

Vũ Linh
.
.
.