Đưa vợ đi để tống tiền

Thứ Sáu, 18/02/2005, 09:05

14h ngày 15/2, anh Nguyễn Văn Việt, 46 tuổi, thuê nhà tạm trú tại 42/23 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh (Tp. Hồ Chí Minh) trình báo với Công an phường 7, quận Bình Thạnh: 23h ngày 14/2, Nguyễn Mạnh Hiếu, 46 tuổi ở quận 4, tạm trú ở phường 3, quận Bình Thạnh chở vợ là Phạm Thị Phương Mai, 44 tuổi đến nhà anh Việt thuê. Hiếu đánh anh Việt, rút dao uy hiếp buộc anh Việt phải giao cho Hiếu 1 điện thoại di động, 1 ví trong đó có 100.000 đồng, 1 Giấy chứng minh nhân dân, 1 Bằng lái xe ôtô, 1 Bằng lái xe máy của anh Việt. Hiếu gọi anh Hoàng (chủ nhà 42/23 Hoàng Hoa Thám) viết giấy biên nhận việc anh Việt nợ Hiếu 100 triệu đồng, buộc anh Việt thừa nhận có quan hệ bất chính với vợ Hiếu. Công an địa phương đang xác minh làm rõ để xử lý

.
.
.