Đòi nợ kiểu côn đồ

Thứ Bảy, 03/12/2005, 10:06

19h20' ngày 30/11, 4 tên gồm Trần Văn Nghệ, sinh năm 1984, Trần Văn Tình, sinh năm 1979, Phan Văn Công, sinh năm 1987 (đều quê ở tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Dũng, sinh năm 1972, ở quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh đến tiệm điện tử Hàn – Nhật - Việt (số 1058, tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, do anh Đỗ Thành Biên, sinh năm 1977 làm chủ) để đòi tiền công (anh Biên thiếu nợ tiền công tên Nghệ).

Anh Biên không có mặt ở tại tiệm, chỉ có anh Mai Thiên Hởu, sinh năm 1983, người bán hàng. 4 tên lấy đi 1 đầu DVD và 1 amply. Công an quận Thủ Đức đã tạm giữ 4 tên cùng tang vật, điều tra xử lý

.
.
.