Đắm tàu du lịch, 4 người mất tích

Thứ Hai, 30/01/2006, 09:56
Tàu du lịch Sài Gòn 2188 thân gỗ do doanh nghiệp tư nhân đóng tàu thuyền Hải Châu, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) của ông Trần Thanh Hải – Giám đốc đóng. Trên đường di chuyền từ thành phố Vinh vào thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao cho Cty TNHH thuyền buồm Đông Dương, 2h ngày 25/1, khi đến khu vực cách bờ biển xã Hoà Hiệp Nam, huyện Đông Hoà (tỉnh Phú Yên) khoảng 2 hải lý bị dây cước cuốn vào chân vịt khiến tàu mất lái, do sóng to, tàu lật úp. Trên tàu có 6 người, 2 người bơi được vào bờ là ông Nguyễn Bá Minh, 51 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An và anh Tống Văn Dương, 39 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định, còn 4 người mất tích (2 người của doanh nghiệp tư nhân đóng tàu thuyền Hải Châu, 2 người của Cty TNHH thuyền buồm Đông Dương). UBND nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ qua chức năng của tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm số người mất tích. Được biết phải đi từ thành phố Vinh và thành phố Hồ Chí Minh nhưng trên tàu du lịch Sài Gòn 2188 không trang bị phao cứu sinh
.
.
.