Đã bắt được tài xế tông chết người rồi bỏ trốn

Thứ Ba, 09/08/2016, 17:02
Chiều 9-8, Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định cho biết, sau nhiều giờ truy lùng, cơ quan Công an đã tạm giữ Phạm Đình Qúy (38 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) để điều tra hành vi lái ôtô tông chết người rồi bỏ trốn. 

Trước đó, tối 8-8, Qúy lái ôtô chạy trên quốc lộ 1 từ Bắc vào Nam, khi đến thôn Trung Thành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước tông bà Hồ Thị Năm (54 tuổi) trong lúc băng qua đường làm bà chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Quý lái ôtô bỏ trốn, sau đó người dân địa phương trình báo vụ việc đến Trạm Cảnh sát giao thông huyện Tuy Phước.

Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, Cảnh sát Bình Định phát hiện một gương chiếu hậu phía bên tài, gương màu đỏ cam, nhãn hiệu Toyota phía mặt kính và ốp nhựa màu đen. Từ những chi tiết này, cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng ôtô con loại 5 chỗ màu đỏ, nhãn hiệu Toyota đã tông chết bà Năm.

Ngay trong đêm, hàng chục Cảnh sát lập nhiều chốt chặn dừng xe có đặc điểm tương tự để kiểm tra; đồng thời rà soát qua hệ thống camera các Trạm thu phí BOT phía Nam Bình Định và Trạm thu phí quốc lộ 19 để lần theo dấu vết tội phạm.

“Sau hơn 5 giờ truy lùng, các mũi trinh sát đã phát hiện xe ô tô con BKS 52P- 5807 màu sơn đỏ cam, hiệu Toyota Yaris đậu trên đường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn). Qua kiểm tra, xe này không có gương chiếu hậu bên tài, không có ốp đen hông bên trái, phần đầu xe móp méo..., trùng khớp với chứng cứ tại hiện trường cho thấy đây là ô tô đã tông chết bà Năm”, Trung tá Hoài cho hay. 

Lực lượng cảnh sát kiểm tra thì phát hiện Qúy có nồng độ cồn 0,7 mg/lít khí thở, vượt quá nồng độ cồn cho phép.

Hoàng Nguyên
.
.
.