Công an thị xã Sa Pa bắt thành công đối tượng truy nã

Thứ Năm, 27/08/2020, 17:10
Vào khoảng 13h ngày 26/8/2020, Công an thị xã Sa Pa đã bắt thành công đối tượng truy nã Nông Văn Thìn, SN 1986, trú tại xã Cốc San, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, khoảng tháng cuối 6/2020, Dỉ Văn Việt, SN 1993, trú tại xã Cốc San, TP Lào Cai có nhờ Nông Văn Thìn đi chuộc 1 chiếc xe máy hiệu Yamaha Nouvo tại 1 quán cầm đồ trên địa bàn xã Cốc San, TP Lào Cai. 

Sau khi đi chuộc chiếc xe mà Việt cắm với giá 900 ngàn đồng, Thìn thấy chiếc xe không có biển số liền hỏi Việt về nguồn gốc của chiếc xe máy trên. Việt nói đây là chiếc xe mà Việt ăn cắp được trên địa bàn thị xã Sa Pa. 

Biết được đây là chiếc xe ăn cắp Thìn không những không đi báo, giao nộp cho cơ quan chức năng mà còn đưa cho Việt 200 nghìn đồng để Thìn giữ chiếc xe lại. Sau đó, Thìn đi mua 1 chiếc biển số giả tại 1 quán sửa xe máy rồi lắp vào sử dụng. Sau khi đối tượng Dỉ Văn Việt bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, Nông Văn Thìn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Đối tượng Nông Văn Thìn.

Ngày 17/7/2020, Công an thị xã Sa Pa đã ra quyết định khởi tố bị can Dỉ Văn Việt về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 21/6/2020, Công an thị xã Sa Pa đã ra quyết định truy nã đối với Nông Văn Thìn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong suốt thời gian trốn truy nã, Nông Văn Thìn đã di chuyển đến TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh làm thuê, y liên tục thay đổi địa điểm làm thuê và nơi ở, để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. 

Đến khoảng 13h, ngày 26/8/2020, Công an thị xã Sa Pa đã bắt thành công đối tượng Nông Văn Thìn khi y đang lẩn trốn tại một  nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt, thuộc tổ 4, khu 5, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Quỳnh Trang
.
.
.