Hai nữ sinh viên bán cần sa

Thứ Sáu, 19/03/2021, 14:26
Ngày 19/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt quả tang hai nữ sinh viên của một trường đại học mang cần sa đến trước khu ký túc xá phía Đông TP Đà Nẵng để bán cho các sinh viên khác.

Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, hai nữ sinh viên bị bắt là Lê Trần Gia Linh (20 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) và Trần Hoàng Xuân (21 tuổi, quê tỉnh Gia Lai), là sinh viên năm 2 và năm 3 của một trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng.
Hai nữ sinh bị bắt khi mang cần sa đến trước ký túc xá để giao cho khách
Hai nữ sinh viên này đã mua loại ma túy cần sa từ các đầu mối, sau đó rao bán trên các nhóm Zalo kín với thành viên phần lớn là sinh viên các trường đại học. Sau khi nắm được thông tin, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành theo dõi, mật phục.
Số cần sa và các tang vật khác liên quan đến hành vi mau bán mua túy của hai nữ sinh viên

Lúc 21h ngày 18/3, Linh và Xuân đi xe máy đến khu ký túc xá trên đường Doãn Uẩn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để giao cho khách thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng  tang vật là 120g cần sa, 2 cân điện tử và một số dụng cụ phân chia ma túy khác.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tạm giữ hai nữ sinh viên nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Thân Lai
.
.
.