Bắt khẩn cấp 3 sinh viên cướp giật gần 20 vụ

Thứ Hai, 01/06/2015, 11:40
Ba sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chuyên cướp giật tài sản của các phụ nữ điều khiển phương tiện giao thông.

Thực hiện kế hoạch tuần tra đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, Công an TP Thái Nguyên vừa bắt giữ ba sinh viên, gây ra gần 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Ba đối tượng tại cơ quan Công an.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Hà Châu, 20 tuổi; Vũ Đình Trung, cùng ở xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn và Đinh Xuân Trường, trú tại khu 7, xã Minh Hoà, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (cả 3 cùng 20 tuổi).

Các đối tượng khai nhận: từ đầu năm 2014 đến nay đã gây ra gần 20 vụ cướp giật tài sản, đối tượng mà chúng ngắm đến là các phụ nữ điều khiển phương tiện giao thông để tài sản hớ hênh, hoặc vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại... Tài sản cướp giật được bọn chúng mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng nghi có liên quan đến các vụ cướp giật như: 02 túi giả da, 8 sim điện thoại, 2 thẻ ATM...

Cả ba đối tượng hiện là sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Ngày 30/5, Công an TP Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng, để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Nguyên
.
.
.