6 đối tượng truy nã trốn tại Huế đã được di lý về Lạng Sơn

Thứ Ba, 10/10/2017, 18:58
6 đối tượng bị truy nã trong vụ 2 nhóm đối tượng sử dụng súng bắn đạn hoa cải và dao kiếm đánh nhau đã được lực lượng chức năng di lý về Lạng Sơn để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.


Ngày 10-10, Công an TP Lạng Sơn cho biết, 6 đối tượng bị truy nã trong vụ 2 nhóm đối tượng sử dụng súng bắn đạn hoa cải và dao kiếm đánh nhau tại đường Chu Văn An ( Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) được Công an TP Lạng Sơn phối hợp Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Huế đã được tổ công tác hình sự Công an TP Lạng Sơn di lý về Lạng Sơn để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

6 đối tượng trốn truy nã bị CSHS Công an Lạng Sơn phối hợp Công an Thừa Thiên- Huế bắt giữ tại thành phố Huế.

Các đối tượng gồm: Nông Văn Chủ (31 tuổi), Nguyễn Thanh Lâm (27 tuổi), Vũ Văn Trung (30 tuổi), Ngô Đình Phong (23 tuổi), Bùi Đức Cường (31 tuổi) cùng có HKTT tại Quảng Ninh và Lê Ngọc Hiệp (21 tuổi) HKTT tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nhóm đối tượng trên bị Công an Lạng Sơn truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 13-8-2017, Công an TP Lạng Sơn nhận được tin báo tại đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, TPLS có 2 nhóm đối tượng sử dụng hung khí là gậy, dao bầu tra cán gỗ và súng bắn đạn hoa cải đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Hậu quả 5 đối tượng bị thương.

Số hung khí mà các đối tượng chuẩn bị và sử dụng để đánh nhau.

Công an TP đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường để điều tra làm rõ. Ngay ngày hôm sau, Cơ quan CSĐT CATP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hùng - 32 tuổi, trú tại đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, TPLS về hành vi cố ý gây thương tích. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng thu 1 khẩu súng K54, 65 viên đạn các loại. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt tạm giam 9 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 1 súng K54, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 65 viên đạn các loại, 4 dao nhọn, 5 dao bầu tra cán.

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng.
Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra đã làm rõ: do nợ nần trong kinh doanh, mua bán giữa một số đối tượng, Nguyễn Việt Hùng và Nguyễn Văn Mạnh – 24 tuổi, trú tại phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh đã xảy ra mâu thuẫn. Hùng đã dùng dao nhọn đâm vào sườn trái của Mạnh gây thương tích nhẹ. 

Tức giận, Mạnh đã rủ 20 đối tượng đi trên 3 xe ô tô đem theo gậy và dao bầu tra cán gỗ đến nhà của Hùng. Nhóm của Hùng có 5 đối tượng đã chuẩn bị súng hoa cải. Trong lúc bị nhóm Mạnh đuổi đánh, Lục Văn Tuyên – 26 tuổi, trú tại thôn Phai Trần, xã Hoàng Đồng, TPLS đã dùng súng hoa cải bắn làm 5 đối tượng trong nhóm của Mạnh bị thương.

Các đối tượng đã bị CATP Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau khi điều tra làm rõ, Công an thành phố Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng, triển khai biện pháp nghiệp vụ để truy bắt các đối tượng. Tuy nhiên, ngay sau khi vụ án xảy ra, nhiều đối tượng đã trốn khỏi địa bàn. Cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc các đối tượng, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các tỉnh, thành trên cả nước để truy bắt các đối tượng còn lại.

Đến khoảng 23h ngày 5-10-2017, Công an tỉnh Thừa Thiện Huế và đội Cảnh sát hình sự Công an TP Lạng Sơn đã phối hợp đồng loạt ập vào 3 phòng tại một khách sạn ở TP Huế bắt gọn 6 đối tượng đang bị truy nã trong vụ án trên.

Nguyệt My - Việt Dũng
.
.
.