3 năm kiên trì lên mạng vận động đối tượng truy nã trốn ở nước ngoài về đầu thú

Thứ Sáu, 05/01/2024, 15:17

Ngày 5/1, lãnh đạo Công an TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, Thượng úy Đinh Thanh Tùng, trinh sát địa bàn thuộc Đội CSHS, Công an TP Cẩm Phả vừa lập chiến công xuất sắc khi vận động thành công 1 đối tượng truy nã trốn nhiều năm sang nước ngoài về nước đầu thú.

Cụ thể, đối tượng Bùi Thị Thủy (SN 1983, trú tại tổ 2, khu 5, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) bỏ trốn từ năm 2018, đã bị Cơ quan CSĐT, Công an TP Cẩm Phả phát lệnh truy nã về tội danh đánh bạc.

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Thủy ẩn mình và cắt liên lạc với người thân, khiến công tác truy tìm đối tượng này gặp nhiều khó khăn.

3 năm kiên trì lên mạng vận động đối tượng truy nã trốn ở nước ngoài về đầu thú -0
Đố tượng Bùi Thị Thủy tại Cơ quan CSĐT, Công an TP Cẩm Phả.

Tuy nhiên, từ năm 2020 khi được giao nhiệm vụ truy bắt đối tượng Bùi Thị Thủy, với sự kiên trì, khéo léo, Thượng úy Đinh Thanh Tùng đã tiếp cận được mẹ đẻ của đối tượng là bà Nguyễn Thị V. (SN 1961) đang sinh sống trên địa bàn, qua đó nắm được thông tin Bùi Thị Thủy đang ẩn náu ở Hồng Kông và đã liên lạc với gia đình qua mạng xã hội Facebook.

Thượng úy Đinh Thanh Tùng đề nghị bà V. phối hợp, được bà V. cho biết tài khoản Facebook của Thủy, đã thông qua đó, tiếp cận và kiên trì thuyết phục Bùi Thị Thủy về nước đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bằng tinh thần quyết tâm và sự hợp tác tích cực của bà Nguyễn Thị V., sau 3 năm kiên trì vận động, vừa qua đối tượng Bùi Thị Thủy đã về nước đầu thú.

Được biết, cùng với việc vận động thành công đối tượng Bùi Thị Thủy, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thượng úy Đinh Thanh Tùng đã cùng Đội CSHS, Công an TP Cẩm Phả vận động và truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã khác.

Văn Minh
.
.
.