Thuốc lá ngoại ngụy trang trong các bao chứa vỏ trấu

Thứ Tư, 20/04/2022, 16:45

Ngày 20/4, Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng và tang vật 4.220 bao thuốc lá ngoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và chiếc xe tải phương tiện vận chuyển số thuốc nêu trên.

Qua nắm tình hình và địa bàn, Công an TP Đồng Xoài đã kiểm tra hành chính tiệm tạp hóa Linh Huân, địa chỉ tại ấp 7, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, phát hiện Đỗ Tuấn Sỹ, 38 tuổi và Nguyễn Thái Thạch, 27 tuổi, cùng trú thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) đang bốc các bao sắc rắn trên thùng xe tải BKS 70C-129.79 đưa vào tiệm tạp hóa Linh Huân.

thuoc_1-1650448257504.jpg
Cơ quan Công an kiểm tra tiệm tạp hóa phát hiện nhiều bao đựng thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tiến hành kiểm tra tiệm tạp hóa Linh Huân, cơ quan Công an phát hiện có 7 bao, kiểm tra trên thùng xe tải BKS 70C-129.79 phát hiện 1 bao. Kiểm tra bên trong các bao này, cơ quan Công an phát hiện có tổng cộng 2.000 bao thuốc hiệu JET và 2.220 bao thuốc hiệu HERO được ngụy trang trong các bao chứa đầy vỏ trấu. Số thuốc trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Thuốc lá ngoại ngụy trang trong các bao chứa vỏ trấu -0
Các đối tượng cùng tang vật và phương tiện bị bắt quả tang.

Bước đầu các đối tượng khai nhận số thuốc này do Đỗ Tuấn Sỹ và Nguyễn Thái Thạch ngụy trang trong các bao trấu rồi dùng xe tải BKS 70C-129.79 vận chuyển từ Tây Ninh đến bán cho Lê Minh Huân, 48 tuổi, chủ tiệm tạp hóa Linh Huân và bị bắt quả tang.

Công an TP Đồng Xoài đã tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Sỹ, Nguyễn Thái Thạch và Lê Minh Huân để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Văn Tuyên
.
.
.