Tháo gỡ khó khăn việc tiêu thụ sầu riêng trong mùa dịch

Thứ Tư, 25/08/2021, 07:50

Vào thời điểm này các năm trước, “thủ phủ” sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk là huyện Krông Pắk đã nhộn nhịp người thu hái, xe tải, xe container… nối đuôi nhau đưa sầu riêng đi các nơi tiêu thụ.

Tuy nhiên, năm nay chỉ mới lác đác vài thương lái và cảnh mua bán cũng trở nên trầm lắng. Đứng thẫn thờ bên vườn sầu riêng đã đến thời kỳ thu hoạch, ông Lê Văn Lục (trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) cho biết, gia đình ông có 2ha sầu riêng, với sản lượng khoảng 60 tấn nên rất lo đầu ra bị tắc.

Theo ông Lục, sầu riêng trong vườn đã già, vài tuần nữa không thu hái sẽ rụng hết nên gia đình rất lo. “Do dịch COVID-19, thương lái và thợ cắt sầu riêng từ miền Tây chưa lên, chúng tôi rất lo. Sầu riêng Dona chủ yếu xuất khẩu đi Trung Quốc mới được giá, còn bán tiêu thụ nhỏ lẻ thì nhà vườn không kham nổi”, ông Lục lo lắng.

Tương tự, với 90 cây sầu riêng đang độ tuổi cho thu hoạch, bà Nguyễn Thị Lợi (trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) cho hay, mỗi năm gia đình thu về trên 1 tỷ đồng, khi sầu riêng vào vụ, rất nhiều thương lái đến hỏi mua trước nhưng năm nay chưa thấy bất cứ thương lái nào đến.

1.jpg -0
Thị trường tiêu thụ sầu riêng tại Đắk Lắk đang gặp khó bởi dịch bệnh.

Nói về vấn đề tiêu thụ, ông Trần Văn Thịnh, thương lái thu mua sầu riêng từ tỉnh Tiền Giang lên cho hay, sức tiêu thụ nông sản nói chung, sầu riêng nói riêng sẽ giảm rất nhiều so với năm ngoái. “Do hiện nay, dịch bệnh đang căng thẳng khiến việc đi lại khó khăn, lượng tiêu thụ kém mà chi phí bốc dỡ, vận chuyển hàng lại tăng nên doanh nghiệp cũng đang tìm cách xoay xở. Sầu riêng Dona Thái chủ yếu nhập tiểu ngạch sang Trung Quốc mà giờ đi lại trong nước còn khó, huống hồ thông quan”, ông Thịnh giãi bày.

Tuy vậy, ông Thịnh khẳng định mặt hàng sầu riêng rất được ưa chuộng nên dù khó khăn trăm bề, giá sầu riêng cũng chỉ giảm 10-15.000 đồng/kg so với năm ngoái. Giá mua hiện nay vẫn ở mức gần 40.000 đồng/kg.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk xác nhận, năm nay thị trường tiêu thụ sầu riêng nguyên trái sẽ giảm do dịch bệnh. Để tháo gỡ khó khăn, địa phương đã lên kế hoạch cùng các doanh nghiệp tách múi, cấp đông chờ dịch giãn sẽ đưa đi tiêu thụ. “Hiện nay do mới chớm vụ sầu riêng Dona Thái nên thương lái chưa lên nhiều. Tuần tới, khi thương lái về địa phương, huyện sẽ có buổi gặp mặt để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc để bàn giải pháp tháo gỡ”, bà Trinh nói.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có hơn 12.000ha sầu riêng, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 5.300 ha với sản lượng khoảng 103.000 tấn. So với cùng kỳ năm 2020, giá sầu riêng tuy có giảm hơn năm từ 5-10%. Các huyện, xã trong tỉnh cũng thành lập các tổ hỗ trợ các thương lái, doanh nghiệp về thu mua tại địa phương mình. Hiện có 7 doanh nghiệp lớn và hơn 40 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã liên hệ cam kết thu mua sầu riêng cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Đức Côn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đã có nhiều giải pháp, kế hoạch để tiêu thụ nông sản nói chung và cho mặt hàng sầu riêng tuỳ theo diễn biến của dịch bệnh.

“Chúng tôi cũng đang đi khảo sát thực tế tại vùng trồng sầu riêng Krông Pắk đang bước vào chính vụ. Sản lượng sầu riêng tại tỉnh xuất khẩu đi Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch chiếm đến 70% nên trong điều kiện dịch bệnh này phải thúc đẩy tiêu thụ trong nước. Còn 10-15 ngày nữa sầu riêng Đắk Lắk bước vào chính vụ, nếu dịch bệnh vẫn phức tạp, việc xuất khẩu sẽ khó khăn nên phải có các kho đông lạnh để tích trữ, để tiêu thụ cho bà con nông dân, ngăn chặn thương lái ép giá”, ông Côn nói.

Văn Thành
.
.
.