Sức hút đầu tư vào TP Cảng từ môi trường an toàn

Thứ Sáu, 26/08/2022, 07:58

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng ngày 28/7/2022 vừa qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) luôn song hành với sự nghiệp đổi mới và là hiện thực sinh động của chủ trương mở cửa kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, thu hút đầu tư sẽ không thể đạt được thành tựu bứt phá nếu ANTT không được bảo đảm, thực tiễn Hải Phòng đã cho thấy rõ điều đó.

Chủ động trong đảm bảo an ninh trật tự

Khu công nghiệp (KCN) Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng) nằm bên quốc lộ 10 đi các tỉnh phía Nam, được hình thành với mô hình quần thể kiến trúc hiện đại, gồm KCN, khu đô thị và khu vui chơi giải trí, dịch vụ.

Ông Hoàng Văn Cường, Trưởng phòng hành chính - nhân sự KCN Tràng Duệ (Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng) cho biết, KCN Tràng Duệ đã thu hút được hàng chục dự án trong và ngoài nước, với tỷ lệ lấp đầy đất thương phẩm đạt 100%. Các dự án đầu tư chủ yếu đến từ các quốc gia có nền khoa học, công nghệ hiện đại như Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngoài ra, còn có các dự án đến từ Italy, Hồng Kông và của các nhà đầu tư trong nước.

01 cong an kcn trang due.jpg -0
Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại khu công nghiệp Tràng Duệ.

Cũng theo ông Hoàng Văn Cường, với diện tích trên 400ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã của huyện An Dương, từ khi triển khai cho đến lúc hoàn thành đi vào hoạt động đã gặp phải không ít khó khăn trong việc đảm bảo ANTT.  Cụ thể là trong công tác giải phóng mặt bằng có nhiều hộ dân kiến nghị, không chịu nhận tiền đền bù. Đến lúc xây dựng, một số đối tượng hình sự có biểu hiện tranh chấp hợp đồng xây dựng, cung cấp nguyên vật liệu, đòi quyền lợi trong thu mua phế liệu và thực hiện dịch vụ hợp đồng bảo vệ tại các doanh nghiệp trong KCN. Các đối tượng sử dụng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi như dùng điện thoại gọi điện cho một số cán bộ, nhân viên để đe dọa, tranh chấp…

Trước tình hình trên, Thiếu tá Nguyễn Thành Long, Đồn trưởng Đồn Công an KCN Tràng Duệ cho biết, lực lượng Công an đã chủ động đẩy mạnh công tác nắm tình hình trên địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như phòng ngừa, ngăn chặn. Trong đó tập trung lực lượng xác định các ổ nhóm, đối tượng vi phạm về ANTT, nhất là số đối tượng liên quan đến hoạt động trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… Phối hợp với Công an ở các địa bàn giáp ranh, nắm bắt tình hình đối tượng tội phạm để trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn giáp ranh, tạo thành những “vành đai” vững chắc.

Cùng với KCN Tràng Duệ, KCN VSIP Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên) không chỉ vươn lên đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp mà còn đảm bảo về ANTT. Phó Tổng giám đốc Công ty VSIP Hải Phòng Bùi Mạnh Tùng cho biết, từ khi có mô hình cụm liên kết bảo đảm ANTT, nhất là sự ra đời của Đồn Công an, tình hình ANTT chung trong KCN đã dần được ổn định, tạo môi trường đầu tư tốt. Đến nay, KCN VSIP đã thu hút hơn 40 DN có vốn nước ngoài cùng hàng vạn công nhân.

Thượng tá Nguyễn Bỉnh Khánh, Trưởng phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hải Phòng) chia sẻ thêm, Dự án đầu tư xây Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, quá trình triển khai thi công đến nay đã đi vào hoạt động, trải qua nhiều thời điểm vô cùng phức tạp về ANTT. Theo đó, lực lượng Công an nhiều năm liền bám trụ địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phối kết hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương.

Tuyên truyền giáo dục cho CBCNV, người lao động, nhân dân sinh sống gần nhà máy tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTT. Xây dựng phương án bảo vệ phù hợp với tình hình thực tế và tham mưu cho doanh nghiệp đảm bảo môi trường, quyền lợi người lao động cũng như làm tốt công tác quản lý người nước ngoài. Thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà máy, nâng cao ý thức cảnh giác, tránh để đối tượng lợi dụng, chia rẽ…

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, hiện trên địa bàn thành phố có 1 khu kinh tế, 12 KCN triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng. Trong đó có gần 600 dự án đầu tư trong và ngoài nước và khoảng 160 nghìn lao động hoạt động tại khu vực này. Riêng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lên đến 24 tỷ USD, có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, như Tập đoàn LG (Hàn Quốc) đầu tư trên 6 tỷ USD vào KCN Tràng Duệ.

Và các dự án nội địa, nổi bật như Tổ hợp công nghệ Vinfast, với tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD. Năm 2020, khu vực KCN, khu kinh tế chiếm gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 70% kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng. Và đến nay, Hải Phòng vẫn đang là địa phương dẫn đầu cả nước về cả số lượng, chất lượng thu hút đầu tư của cả nước.

“Điểm tựa” cho doanh nghiệp

Để thu hút đầu tư vào Hải Phòng, chỉ lấy công tác giải phóng mặt bằng làm ví dụ, nhìn rộng ra cả nước, nhiều dự án đã không thể triển khai đúng tiến độ, khi giải phóng mặt bằng đã dẫn đến nhiều hệ lụy, hầu hết đều liên quan đến tình hình ANTT. Nhưng đối với Hải Phòng, từ những bài học kinh nghiệm được đúc rút qua nhiều năm, quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng luôn có sự vào cuộc từ rất sớm của lực lượng Công an. Theo Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, lực lượng Công an luôn tích cực, chủ động tiến hành quy trình chặt chẽ, công khai, minh bạch, không để hình thành những “điểm nóng” về ANTT.

Lực lượng Công an TP luôn sát cánh cùng nhân dân, phối kết hợp với các nhà đầu tư tiến hành giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở, tháo gỡ những nút thắt, giữ hài hòa các mối quan hệ. Kết quả đã góp phần hết sức quan trọng để thành phố bàn giao kịp thời mặt bằng cho nhà đầu tư, giảm các chi phí phát sinh.

Những năm qua các khu kinh tế, KCN như: Nomura, Tràng Duệ, An Dương, Đồ Sơn, VSIP, Đình Vũ - Cát Hải…, đã trở thành tiêu biểu của cả nước, cùng với các dự án hạ tầng khác nhanh chóng được đưa vào khai thác sử dụng, tạo động lực thúc đẩy toàn diện kinh tế - xã hội thành phố.

Cũng theo Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, việc bảo đảm ANTT trước, trong thời kỳ triển khai và suốt cả quá trình hoạt động của các dự án đầu tư luôn được lực lượng Công an chú trọng, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Điều này được cụ thể hóa trong các nội dung chương trình, kế hoạch, từ tham mưu với các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp về ANTT, xây dựng các mô hình phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, cải cách thủ tục hành chính trong công tác xuất nhập cảnh, tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, Phòng cháy chữa cháy, cho đến chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử phản động, đối tượng chống đối.

Bên cạnh đó, Công an TP Hải Phòng cũng triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Đồng thời, tham mưu chỉ đạo giải quyết nhiều trường hợp đình công, ngừng việc tập thể, phát hiện và giải quyết những vụ việc mâu thuẫn nội bộ, kịp thời ổn định tình hình công nhân, ổn định sản xuất kinh doanh. Trên địa bàn thành phố có 28 khu, cụm công nghiệp thì toàn bộ đã được bố trí các đồn, trạm Công an chuyên trách nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Đáng chú ý, để giúp các nhà đầu tư tiếp cận đầu mối thông tin dễ dàng, thuận tiện để nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, phát sinh liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, Công an TP Hải Phòng và Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã ký quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại các KCN, khu kinh tế.

Trong đó thống nhất một số nội dung phối hợp như: Trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các KCN, khu kinh tế. Bên cạnh đó, tiếp tục phòng ngừa, phát hiện âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tranh chấp lao động, đình công của công nhân, khiếu kiện của người dân liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng để kích động, gây rối an ninh, trật tự.       

Văn Huy
.
.
.