Những tín hiệu vui trong nghề câu cá ngừ đại dương ở Nam Trung bộ

Thứ Hai, 24/01/2022, 08:33

Đến cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) và cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) những ngày giáp Tết, chúng tôi không chỉ chứng kiến không khí lao động tất bật mà còn có dịp chia sẻ niềm vui với ngư dân chuyên nghề câu cá ngừ đại dương (CNĐD) khi sản lượng khai thác và giá bán sản phẩm đều tăng cao.

Đứng bên cảng cá Đông Tác, chủ nhân tàu cá PY- 91287 TS là ông Võ Văn Lượng cùng hai đồng nghiệp chia sẻ, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và giá nhiên liệu biến động tăng bất thường nên nhiều ngư dân chuyên nghề câu CNĐD gặp phải không ít khó khăn. Khi dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế và kiểm soát, ngư dân tiếp tục vươn khơi khai thác hải sản.

“Chuyến trước tàu cá của tôi ra khơi gặp thời tiết bất ổn, áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển nên gần hai tháng hành nghề đành phải trở về trong tình trạng thua lỗ. Đến chuyến này, tàu cá của tôi khai thác gần 2,8 tấn CNĐD, với giá bán mỗi cân 145.000 đồng, khấu trừ các khoản chi phí, chúng tôi thu lãi gần 200 triệu đồng”, ông Lượng cho biết.

NCD3-1642988014467.jpg
Ngư dân Phú Yên cẩu kéo cá ngừ đại dương từ hầm tàu.

Cùng tâm trạng phấn khởi, chủ nhân tàu cá PY-90018 TS là bà Hồ Thị Hương cho hay, kết thúc chuyến biển mới đây tàu cá của bà câu được 2,9 tấn CNĐD, thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên cho biết, toàn tỉnh có 4.102 tàu cá, trong đó có 656 tàu cá đủ điều kiện hoạt động vùng khơi. Tổng sản lượng khai thác thủy sản trong năm 2021 đạt 63.641 tấn, trong đó có khoảng 3.000 tấn CNĐD. Giá CNĐD trong năm qua biến động bất thường, có khi tụt xuống mỗi cân 90.000 đồng, đến tháng 11/2021 tăng dần lên 115.000 – 130.000 đồng và hiện nay là 145.000 đồng, cao hơn 55.000 đồng so với thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Theo ông Hà Viên – Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Phú Yên, trong 21 ngày đầu tháng 1/2022, đã có 84 tàu cá chuyên nghề câu CNĐD lần lượt về Cảng cá Đông Tác sau chuyến vươn khơi gần hai tháng, tổng sản lượng thu được hơn 115 tấn. Với sản lượng và mức giá tăng cao như thời điểm này sẽ là một tín hiệu vui cho nghề câu CNĐD. Thời tiết trên biển ổn định, nghề câu CNĐD đang vào chính vụ, giá bán tăng cao nên nhiều tàu cá của ngư dân Phú Yên sẵn sàng vươn khơi hành nghề trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại Cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang, nhiều ngư dân cũng đang tất bật chuẩn bị lương thực, thực phẩm, đá lạnh và cả hạt dưa, bánh chưng, củ kiệu, dưa hành… để khởi đầu chuyến vươn khơi hành nghề xuyên Tết Nguyên đán Nhâm Dần ở vùng biển Trường Sa. Trong khi đó, thuyền trưởng tàu cá KH-99988 TS là ông Trần Văn Hiếu chia sẻ niềm vui sau hơn 20 ngày hành nghề trên biển đã câu được hơn 1 tấn CNĐD. Với mức giá mỗi cân 145.000 – 150.000 đồng, chuyến biển này tàu cá ông Hiếu thu lãi gần 80 triệu đồng. Hơn 20 ngày qua đã có gần 70 tàu cá chuyên nghề câu CNĐD lần lượt về Cảng cá Hòn Rớ mang theo niềm vui bội thu khi giá bán tăng cao so với nhiều năm qua.

Một số doanh nghiệp chuyên thu mua CNĐD cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài nhiều tháng khiến cho hàng loạt tàu cá đánh bắt xa bờ phải… nằm bờ, đến khi dịch bệnh được khống chế và kiểm soát, nhiều cơ sở chế biến CNĐD thiếu hụt nguồn nguyên liệu, bên cạnh đó nhu cầu tiêu thụ CNĐD tại một số nước tăng mạnh nên giá thu mua tăng cao, tạo thêm động lực cho ngư dân vươn khơi hành nghề câu CNĐD. “Nhiều tháng tàu cá phải nằm bờ do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đến nay thời tiết trên biển ổn định, giá cá tăng cao, tôi quyết định cho tàu hành nghề xuyên Tết với hy vọng sẽ đón “lộc biển” đầu năm Nhâm Dần để cả năm bội thu CNĐD”, ông Nguyễn Thành Phước, chủ nhân tàu cá KH-96445 TS bày tỏ thêm.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tổng sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh trong năm 2021 đạt 85.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu hơn 632 triệu USD, tăng 25,32% so với năm 2020. Đến thời điểm này, Khánh Hòa có hơn 740 tàu cá được phép hoạt động vùng khơi, trong đó có gần 200 tàu cá hành nghề câu CNĐD, dự kiến sẽ có 126 tàu cá hành nghề xuyên Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên vùng biển Trường Sa.

Điều đáng ghi nhận trong hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi trong thời gian qua là UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa luôn nỗ lực tích cực tuyên truyền khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” thủy sản; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) như khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam. Vì thế 3 năm qua (2019-2021), không có một tàu cá nào của ngư dân Phú Yên, Khánh Hòa bị nhà chức trách nước bạn bắt giữ với lý do xâm phạm vùng biển của họ để khai thác thủy sản.

Hữu Toàn
.
.
.