Khởi động mùa du lịch hè Đà Lạt

Thứ Hai, 24/04/2023, 05:46

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài nhiều ngày, với những ưu thế về khí hậu mát mẻ, thiên nhiên trong lành, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục trở thành sự lựa chọn của nhiều du khách...

Cả tháng qua, anh Nguyễn Văn Hưng, nhân viên một công ty du lịch tại TP Đà Lạt suốt ngày bận rộn với công việc chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón khách du lịch trong dịp lễ 30/4 và cao điểm mùa du lịch trong năm sắp tới.

Ngoài việc xúc tiến quảng bá, giới thiệu tới du khách những sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ, giá cả phải chăng, anh Hưng còn lên kế hoạch, thiết kế các tour phù hợp với từng đối tượng du khách, bố trí nơi ăn ở, đưa đón để đảm bảo sự hài lòng của mọi người khi đã tin, lựa chọn dịch vụ của doanh nghiệp.

du lich 2.jpg -0
Du khách thích thú trải nghiệm Đà Lạt bằng những tour mới lạ.

Theo anh Hưng, những năm gần đây, người trẻ tuổi đi du lịch Đà Lạt ngày càng nhiều với thị hiếu khám phá, trải nghiệm thực tế hơn là tới các điểm, khu du lịch để ngắm nhìn. “Đối tượng du khách này rất “chịu chi” khi đi du lịch nên nguồn doanh thu từ các dịch vụ kèm theo tăng lên đáng kể!...”, anh Hưng cho biết.

Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại TP Đà Lạt gần đây đang chuyển hướng tới đối tượng du khách trẻ tuổi. Để đáp ứng thị hiếu của tầng lớp du khách này, các sản phẩm du lịch, dịch vụ cũng phải liên tục thay đổi, làm mới chính mình để hút khách. Điều này đã tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh của các địa điểmdu lịch khiến chất lượng dịch vụ được cải thiện rõ nét. Nổi bật lên loại hình du lịch đang thu hút sự quan tâm của nhiều du khách là tour “săn mây” vào buổi sáng sớm ở đồi chè Cầu Đất, xã Trạm Hành.

Cách trung tâm Đà Lạt hơn 20km về phía Đông, “Thiên Đường Săn Mây” ở đồi chè Cầu Đất trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho người ưa khám phá thiên nhiên Đà Lạt thiện lành. Giữa mùa hè cả nước nắng nóng gay gắt, ở “Thiên Đường Săn Mây”, buổi tinh mơ và xế chiều, sương lạnh, mây mù vẫn giăng đầy lối. Nổi bật trên những cánh rừng thông và đồi chè trùng điệp, xanh mướt màu lá là từng lớp sương bay la đà, từ từ lấp đầy những thung lũng trắng muốt. Để diện kiến khung cảnh kỳ ảo của “Thiên Đường Săn Mây”, du khách phải rời nội ô Đà Lạt từ lúc chưa tới 4 giờ sáng. Sau 30 phút chạy xe trên cung đường phủ đầy phấn thông, “Thiên Đường Săn Mây” đã hiện hữu trước mắt.

Đứng trên cầu gỗ cách điệu, du khách thỏa sức ngắm nhìn thiên nhiên Đà Lạt kỳ vĩ với rừng thông trập trùng phía dưới. Từng khối sương mai trắng muốt vẫn chảy đều xuống dưới thung lũng. 5 giờ sáng, bình minh ló rạng, giọt nắng vàng óng ánh êm đềm xuyên qua lớp sương mai như từ lòng đất ngoi lên, nét đẹp thánh thiện. Hay ở Cổng Trời Đà Lạt - GreenHills (khu Cáp Treo, phường 3, TP Đà Lạt), nhiều năm qua địa điểm du lịch này thực sự trở thành nơi “check in” nổi tiếng dành cho du khách.

Với view toàn cảnh Đà Lạt, bát ngát màu xanh của rừng thông, Cổng Trời Đà Lạt – GreenHills là tổ hợp rất nhiều tiểu cảnh tinh tế được trang trí công phu. Đây là địa điểm hội tụ những danh cảnh “sốt hừng hực” như Cổng trời Bali, cánh đồng tuyết, hồ mây, mộng đào hoa, nấc thang thiên đường, cổng trời Nhật…

Trong đợt nghỉ lễ năm nay, tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức Tuần lễ Vàng du lịch với nhiều hoạt động, sự kiện trải rộng, không chỉ ở khu vực TP Đà Lạt mà còn ở nhiều địa phương khác như huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đam Rông…

Ấn tượng trong các hoạt động của Tuần lễ Vàng du lịch Lâm Đồng là Ban tổ chức sẽ phục dựng những lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có lễ hội mừng lúa mới, cồng chiêng, biểu diễn trang phục truyền thống, trưng bày giới thiệu các sản phẩm của bà con địa phương... 

Là đơn vị tài trợ địa điểm, kinh phí chương trình Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng - Tiếng gọi đại ngàn và hoạt động triển lãm đá quý, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quần thể du lịch PINI cho biết, đang tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đảm bảo các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ của Tuần lễ Vàng du lịch Lâm Đồng đạt kết quả tốt, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Theo ông Trương Lê Sơn, người quản lý quần thể du lịch PINI (xã Lát, huyện Lạc Dương), hiện đơn vị phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Lạc Dương thiết kế tổng thể không gian tổ chức Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng, chuẩn bị kịch bản, diễn viên và mời các nghệ nhân tên tuổi tham gia.

Hoạt động này là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu quần thể du lịch PINI tới du khách, kích cầu và phát triển du lịch trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Lạc Dương, đồng thời phát huy và làm giàu giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, một kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO công nhận năm 2005.

Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, Tuần lễ Vàng du lịch Lâm Đồng năm nay có 13 chương trình liên quan tới du lịch trải nghiệm, văn hóa, ẩm thực tại TP Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương. Bốn chương trình du lịch cộng đồng tại TP Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông và 3 chương trình khám phá vùng đất Nam Lâm Đồng tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.

Để đảm bảo ANTT xuyên suốt cao điểm mùa du lịch hè 2023, nhất là đợt nghỉ lễ sắp tới, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch, phương án cho từng thời điểm, sự kiện cụ thể. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm mùa du lịch cũng đang được Công an các đơn vị, địa phương triển khai nhằm giữ vững ANTT, đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo thống kê của Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2022, khách du lịch đến tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 7 triệu lượt khách, tăng 340% so với năm 2021, trong đó khách quốc tế đạt 150 nghìn lượt, tăng 300% so cùng kỳ năm 2021. Trong năm 2023, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt du khách.

Khắc Lịch
.
.
.