Hơn 1 tấn "tiểu hổ" đông lạnh không nguồn gốc giấu tại cơ sở kinh doanh

Thứ Năm, 16/03/2023, 10:32

Kiểm tra cơ sở kinh doanh ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng phát hiện 1.100 kg sản phẩm mèo đông lạnh và 190 con mèo còn sống không rõ nguồn gốc.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vừa phối hợp Công an huyện Lai Vung, Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản kiểm tra hộ kinh doanh của ông Nguyễn Huy Quyền (SN 1984, quê quán tỉnh Hải Dương) ở xã Hòa Long.

20230315_125127.jpg -0
Hơn 1 tấn 'tiểu hổ'  không rõ nguồn gốc. 

Qua kiểm tra, cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về sinh thú y, không có giấy đủ điều kiện kho lạnh bảo quản động vật tươi sống. Bên trong kho lạnh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 1.100 kg sản phẩm mèo đông lạnh và 190 con mèo còn sống không rõ nguồn gốc.

Đoàn kiểm tra lập biên bản, bàn giao số mèo đông lạnh không rõ nguồn gốc này cho Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tiêu hủy. 190 con mèo giao cho chủ cơ sở theo dõi tình trạng sức khỏe để liên hệ cơ quan thú y tiêm phòng dịch.

20230315_124616.jpg -0
Cơ sở 2 lần vi phạm bị xử lý. 

Trước đó vào ngày 16/2, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt quả tang cơ sở của ông Quyền chứa 4 tấn mèo đã giết mổ làm sạch và 480 con mèo còn sống.

Ngày 20/2, Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt ông quyền số tiền 10 triệu đồng về hành vi thu gom động vật không có giấy chứng nhận về sinh thú y, kho lạnh bảo quản sản phẩm tươi sống không có giấy chứng nhận về sinh thú y.

Thanh Thảo
.
.
.