Hàng trăm xe nông sản được thông quan tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Thứ Hai, 07/02/2022, 09:11

Từ ngày mùng 3 Tết ( tức ngày 3/2), sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã được triển khai trở lại tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Theo đó, nhiều xe nông sản đã xuất khẩu thành công sang Trung Quốc.

Trao đổi với phóng viên chiều ngày 6/2, Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh Đào Thu Lan cho biết, từ sáng mùng 3 Tết, việc thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh đã được nối lại sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Do năm nay, lực lượng chức năng Trung Quốc không về quê ăn Tết nên họ đã mở lại thông quan, cho nông sản xuất khẩu sớm hơn. Ngày 6/2, đơn vị đã làm thủ tục cho 29 xe nông sản là hoa quả tươi được xuất khẩu sang Trung Quốc. Từ 3/2 (mùng 3 Tết) đến 6/2, đơn vị đã làm thủ tục cho 98 xe nông sản là hoa quả tươi được xuất khẩu sang Trung Quốc (mặt hàng: Dưa hấu, thanh long, xoài, mít, chuối, tinh bột sắn..). Hiện, 467 xe hàng đang chờ xuất khẩu trong bãi xe Bảo Nguyên.

Hàng trăm xe nông sản được thông quan tại các cửa khẩu Lạng Sơn -0
Nhiều xe nông sản đã xuất khẩu thành công sang Trung Quốc.

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết, chỉ trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại (ngày mùng 3 Tết), đơn vị đã làm thủ tục thông quan cho hơn 60 xe hàng nông sản là hoa quả tươi được xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong ngày 5/2 là 43 xe hoa quả đi thẳng. Từ trước Tết, Hải quan Hữu Nghị đã thông báo cho doanh nghiệp về việc luôn sẵn sàng phục vụ khi hoạt động thông quan hàng hóa được khôi phục trở lại. Trong sáng mùng 3 Tết, do lực lượng lao động tại cửa khẩu chưa bảo đảm, đơn vị đã huy động đoàn thanh niên đến hỗ trợ các doanh nghiệp thông quan hàng hóa.

Phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn Hoàng Khánh Duy cho biết, từ ngày 3/2 đến nay, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trên địa bàn đã làm thủ tục cho hơn 200 xe nông sản được thông quan xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Đáng chú ý, những chuyến hàng đầu tiên sang Trung Quốc chủ yếu là các loại nông sản như xoài, mít và thanh long. Để hàng hóa được thông quan thuận lợi và chính xác, các đơn vị Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nỗ lực làm thêm giờ, giải quyết tối đa các công việc, đảm bảo nhanh chóng và đúng quy trình.

Theo ông Hoàng Khánh Duy, tính đến 8h sáng 6/2, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 1.159 xe, tăng 228 xe so với ngày 5/2. Trong đó, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là 636 xe.

Lưu Hiệp
.
.
.