Hãng máy bay hàng đầu Trung Quốc tổ chức triển lãm tại sân bay Vân Đồn

Thứ Ba, 27/02/2024, 17:57

Chiều 27/2, Comac Airshow - triển lãm hàng không mở màn cho chuỗi sự kiện triển lãm của hãng máy bay hàng đầu Trung Quốc tại 5 quốc gia Đông Nam Á đã chính thức khai mạc tại sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

Đây là lần đầu tiên Comac Airshow tổ chức tại Việt Nam với 2 mẫu máy bay được Comac Air giới thiệu tại triển lãm lần này là C919 và ARJ21. Trong đó, máy bay chở khách cỡ lớn C919 có 158-192 chỗ ngồi, cấu hình ghế tương tự các mẫu Boeing 737 Max và Airbus A320/321.

Ngày 28/5/2023, máy bay này đã thực hiện thành công chuyến bay thương mại đầu tiên, tính đến nay đã vận chuyển an toàn hơn 136.000 lượt hành khách. Máy bay chở khách ARJ21 là máy bay phản lực hai động cơ có 78-97 chỗ ngồi, được đưa vào khai thác từ năm 2016, đến nay đã vận chuyển an toàn hơn 11 triệu lượt hành khách.  

Đây cũng là 2 loại máy bay thương mại được Comac Air trưng bày, giới thiệu tại Singapore Airshow 2024 diễn ra từ ngày 20/2 vừa qua. Trong đó, việc tự sản xuất chiếc C919 đã đưa Trung Quốc vào danh sách các nước ít ỏi có thể tự thiết kế và sản xuất máy bay gồm Mỹ, Nga, Brazil, Canada, Anh, Pháp và Đức.

Hãng máy bay hàng đầu Trung Quốc tổ chức triển lãm tại Sân bay Vân Đồn -0
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa trong việc mở ra các cơ hội hợp tác, phát triển mới trong lĩnh vực hàng không. Quảng Ninh đã và đang trở thành điểm đến và điểm trung chuyển của khu vực và thế giới, là một trong những cửa ngõ cho thị trường Trung Quốc đến với các nước ASEAN và ngược lại.

Ông Đàm Vạn Canh, Chủ tịch Comac Air cho biết, việc máy bay thương mại của Trung Quốc bay đến Quảng Ninh là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy việc quốc tế hóa máy bay dân dụng của Trung Quốc, cũng là một ví dụ điển hình khác về sự hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Hãng máy bay hàng đầu Trung Quốc tổ chức triển lãm tại Sân bay Vân Đồn -0
2 mẫu máy bay được Comac Air giới thiệu tại triển lãm là C919 và ARJ21.

Cũng theo ông Đàm Vạn Canh, Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng và có kinh nghiệm quản lý vận hành hàng không phong phú. Hi vọng rằng, Vân Đồn - Quảng Ninh sẽ là điểm khởi đầu mới cho sự tăng cường giao lưu hợp tác giữa Comac Air và ngành vận tải hàng không Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển nền công nghiệp hàng không của cả hai bên. Đây cũng là sự kiện tạo tiền đề cho các hãng hàng không của Trung Quốc dùng máy bay do Tập đoàn Comac Air sản xuất để vận chuyển khách đến Quảng Ninh để tham quan du lịch.

Trong chiều nay, máy bay triển lãm của Comac Air đã thực hiện trình diễn, đưa du khách trải nghiệm, bay thử tại khu vực Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long theo theo sự đồng ý cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam.

Văn Minh
.
.
.