Gần 2 tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối theo xe tải đi tiêu thụ

Thứ Bảy, 14/01/2023, 14:33

Ngày 14/1, Công an  huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã lấy mẫu xét nghiệm để điều tra, xử lý và tiêu hủy đối với lô hàng thịt lợn đã bốc mùi hôi thối trên 2 xe tải đang được đưa đi tiêu thụ…

Rạng sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô tải biển số 60C- 462.48 do tài xế Nguyễn Đức Bình (SN 1970, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển và đã phát hiện hàng chục bao tải trong thùng xe chứa thịt lợn không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y. Toàn bộ số thịt lợn này đã bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Bắt 2 xe tải chở gần 2 tấn thịt lợn đã bốc mùi đi tiêu thụ -0
Số thịt lợn thối được chất lên xe chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Tiếp tục kiểm tra cơ sở giết mổ của ông Bình tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Công an đã phát hiện thêm trên chiếc xe tải biển số 60P-0949 cũng chứa số lượng lớn thịt lợn đã qua giết mổ, không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y. Số thịt này cũng đã tím tái, bốc mùi hôi thối, được chất lên xe chuẩn bị được mang đi tiêu thụ. Tổng trọng lượng của số thịt lợn thối trên 2 xe ô tô lên đến gần 2 tấn.

Bước đầu ông Bình khai nhận số thịt lợn trên gồm hàng chục con lợn đã chết và gần chết được mua gom của các hộ dân trong vùng với giá 10.000 đồng/kg. Sau đó mang về cơ sở của gia đình giết mổ rồi vận chuyển lên Bình Dương tiêu thụ với giá từ 15- 20 ngàn đồng/kg.

Ngọc Sơn
.
.
.