Đột kích cở sở sang chiết gas trái phép giữa khu dân cư

Thứ Tư, 07/09/2022, 17:54

Ngày 7/9, Thượng tá Nguyễn Đức Thìn, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa kiểm tra phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép nằm ngay quốc lộ 5, giữa khu dân cư đông đúc…

Cụ thể, vào lúc 5h sáng cùng ngày 7/9, tại khu đất của gia đình ông Lưu Văn Dinh, SN 1960, ở thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, Tổ công tác của Công an huyện Cẩm Giàng bất ngờ ập vào kiểm tra nhà xưởng phát hiện nhóm người đang thực hiện hành vi sang chiết gas.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 3 người gồm: Nguyễn Trung Hiếu, SN 1958; Nguyễn Văn Nghĩa, SN 1968, cùng ở xóm Cầu, xã Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Đặng Tuấn Bình, SN 1984, ở tổ dân phố Tiên Định, xã Tiền Châu, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, là lái xe. Những người này đang sử dụng phương tiện máy bơm chiết gas từ xe đầu kéo BKS: 29C – 953.66, kéo theo rơ – moóc BKS: 29R – 076.46, có bồn ghi chữ DELTA. PETROL, sang bể chứa dung tích 10m3. 

001 co so gas lau cam giang.jpg -0
Cơ sở sang chiết gas trái phép được ngụy trang kín đáo, nên dù nằm ngay đường quốc lộ
nhưng rất khó phát hiện.

Khi được yêu cầu, nhóm người trên không xuất trình được các giấy tờ liên quan, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật và phương tiện, gồm: 1 xe bồn, 1 bình chứa gas đường kính 1,9m X 3,9m, phía trên có cân điện tử; 1 bộ bơm gas và hệ thống dẫn gas; 5 cân bàn và nhiều vỏ bình gas… 

Nhóm người tham gia sang chiết gas trái phép bước đầu thừa nhận thu gom gas trôi nổi từ nhiều địa phương đưa về đây bơm vào các bình gas nhỏ đưa đi tiêu thụ trong dân. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, mỗi lần lấy gas, lái xe bồn sẽ lùi vào tận sâu bên trong nhà xưởng rồi đóng chặt cổng lại không để ai bên ngoài nhìn thấy, dù nhà xưởng nằm ngay mặt đường…

Hiện Công an huyện Cẩm Giàng đang lập hồ sơ xác minh xử lý theo quy định.

Văn Minh - X.M
.
.
.