Vận chuyển trái phép động vật hoang dã trong sách đỏ

Thứ Sáu, 31/05/2019, 17:57
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra trên xe ô tô, phát hiện chở 147 cá thể động vật hoang dã gồm tê tê, rùa đầu to và rùa hộp.Đây là những loài động vật nằm trong danh mục các loài động vật nguy cấp được bảo vệ theo luật pháp Việt Nam.

Sáng 31-5, trên QL18A đoạn qua TP Hạ Long (Quảng Ninh), Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh), kiểm tra xe khách BKS 14B 02199 do Vũ Đức Thiệp (trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) điều khiển, trên xe chở 147 cá thể động vật hoang dã gồm tê tê, rùa đầu to và rùa hộp.

Tê tê và rùa đầu to giấu trong các thùng xốp trên xe ô tô

Đây là những loài động vật nằm trong danh mục các loài động vật nguy cấp được bảo vệ theo luật pháp Việt Nam. Tại cơ quan chức năng, lái xe Vũ Đức Thiệp khai  số động vật quý hiếm này do một người ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thuê chở về Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng kiểm đếm động vật hoang dã trong sách đỏ

 Hiện lực lượng Kiểm lâm đã tạm giữ số động vật quý hiếm này và phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Tuấn Hương
.
.
.