Thu giữ gần 200 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm

Thứ Năm, 04/02/2021, 15:37

Chiều 4/2, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa tiến hành tịch thu gần 200 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm được các cơ sở kinh doanh trên địa bàn bày bán nhằm tiêu hủy theo quy định.


Trước đó, qua công tác theo dõi, vào chiều ngày 26/1, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP Huế phối hợp cùng Công an phường Thuận Thành kiểm tra hành chính 2 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 64 Lê Thánh Tôn, TP Huế do Trần Thị Túy Linh (SN 1970) làm chủ và số 66 Lê Thánh Tôn, TP Huế do Nguyễn Đình Quang (SN 1986) làm chủ.

Nhiều loại súng đồ chơi nguy hiểm được bày bán tại các cơ sở được Công an TP Huế thu giữ.

Qua kiểm tra phát hiện cơ sở của Linh bày bán 128 khẩu súng đồ chơi trẻ em; cơ sở của Quang có 70 khẩu súng đồ chơi trẻ đều có nhãn mác nước ngoài nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh.

Đạn bi được dùng cho súng đồ chơi.

Ngay sau đó, cơ quan Công an lập biên bản tịch thu tang vật để xử lý.

Hiện Công an TP Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 15 triệu đồng đối với Trần Thị Túy Linh và Nguyễn Đình Quang về hành vi kinh doanh đồ chơi trẻ em nguy hiểm, mang tính bạo lực thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh.


Anh Khoa
.
.
.