Dùng xe 7 chỗ vận chuyển hàng chục ngàn bao thuốc lá lậu

Thứ Hai, 12/08/2019, 16:46
Hiếu từ Long An sang biên giới Campuchia mua thuốc lá lậu rồi dùng xe 7 chỗ vận chuyển về TP Hồ Chí Minh giao cho Châu đem đi bỏ sỉ tại các điểm kinh doanh thuốc lá tại TP Hồ Chí Minh kiếm lời…

Ngày 12-8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt Vũ Đức Hiếu (SN 1990) để điều tra về hành vi “buôn lậu”.

Sau nhiều tháng theo dõi, Phòng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu-Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Hiếu và Trương Văn Châu (SN 1972) thiết lập một đường dây vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. 

Đối tượng Hiếu

Hiếu là người trực tiếp điều khiển xe ô tô đi đường bộ đến biên giới giáp ranh giữa Long An và Campuchia lấy hàng. Mỗi lần lấy hàng Hiếu thường vận chuyển hàng chục ngàn gói thuốc lá sau đó tập kết tại một căn nhà ở đường Xuân Thới 11, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn giao cho Châu. Tại đây Châu xé lẻ thuốc ra đưa cho các “nài thuốc” vận chuyển vào trung tâm thành phố tiêu thụ.

Một phần tang vật

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, sáng 12-8, các tổ trinh sát nhận được thông tin Hiếu vừa lấy một lượng thuốc lá lậu lớn và đang trên đường vận chuyển về Hóc Môn nên tổ chức bắt giữ. 

Khi Hiếu điều khiển xe 7 chỗ chở thuốc lá giao cho Châu thì các tổ công tác ập vào bắt quả tang. Kiểm tra kho hàng ở căn nhà này, các tổ trinh sát phát hiện 16.300 gói thuốc lá lậu hiệu jet, hero, caraven, 555…

Hàn Phi
.
.
.