Quả vải đã được xuất khẩu sang 30 nước

Thứ Ba, 26/06/2018, 23:13
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ còn 10-15 ngày nữa là mùa vải thiều kết thúc. Tính đến hết ngày 25-6, tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ trên toàn tỉnh Bắc Giang là: 183.836 tấn.

Phần lớn vải được tiêu thụ tại thị trường nội địa, tuy nhiên nhờ nỗ lực của các thương nhân, doanh nghiệp, năm nay trái vải đã được xuất đi hơn 30 nước và vùng lãnh thổ với các thị trường chủ yếu như: EU, Nga, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Australia… Trong đó, đứng đầu về thị phần vẫn là thị trường Trung Quốc.

Ông Đào Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết: “Theo thống kê tại các cửa khẩu báo về, ước sản lượng vải thiều xuất qua các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn như Tân Thanh, Cốc Nam đến ngày 25-6 là khoảng 45.000 tấn; xuất qua cửa khẩu Lào Cai ước lượng khoảng 33.500 tấn; còn qua cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang) khoảng 3.000 tấn; qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 5.000 tấn”.

Như vậy, tổng sản lượng vải thiều xuất qua các cửa khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 86.500 tấn. Còn lại khoảng 500 tấn là cho các thị trường khác.

Tính đến thời điểm này đã có 178 thương nhân là người Trung Quốc sang tỉnh Bắc Giang phối hợp với các thương nhân Việt Nam đặt điểm cân, thu gom vải thiều để xuất sang thị trường Trung Quốc. Tổng số điểm cân trên toàn tỉnh này đến nay còn trên 500 điểm cân, trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Lục Ngạn là trên 394 điểm, chủ yếu đặt tại Phố Kim, xã Phượng Sơn; khu vực Cầu Cát, xã Nghĩa Hồ; ngã 3 Phố Kép, xã Hồng Giang; Phố Lim xã Giáp Sơn; thôn Mai Tô, xã Phì Điền; Phố Chợ, xã Tân Sơn...

Giá vải thiều vẫn ổn định dao động từ 5.000 đến 25.000 đồng/kg tùy theo chất lượng đẹp xấu. Tuy nhiên loại vải chất lượng cao, mẫu mã đẹp có giá bán tới 35.000-40.000 đồng/kg.

C.L.
.
.
.