Phát hiện, tiêu hủy gần 2 tấn thịt lợn chết

Thứ Sáu, 08/01/2021, 16:02
Hùng khai thu gom gần 2 tấn thịt lợn chết của người dân quanh vùng về mổ, phân loại, cấp đông chờ tiêu thụ.

Khoảng 21h ngày 7/1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Thanh Miện và Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh phát hiện 1 xe ô tô vận chuyển lợn chết về cơ sở giết mổ do Nguyễn Văn Hùng (SN 1993 tại đội 3, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) làm chủ.

Khi cơ sở đang tiến hành giết mổ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 1 con lợn chết có trọng lượng 122kg.

Lực lượng chức năng phát hiện gần 2 tấn thịt lợn chết đang được sơ chế chờ mang đi tiêu thụ.

Tiến hành kiểm tra kho đông lạnh của gia đình, lực lượng chức năng phát hiện thêm gần 1,8 tấn sản phẩm động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua đấu tranh khai thác, chủ cơ sở thừa nhận đã thu gom lợn chết của người dân quanh vùng về mổ, phân loại, cấp đông chờ tiêu thụ. Đây là cơ sở giết mổ tự phát, không được cấp phép hoạt động.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật nói trên theo quy định của pháp luật vào sáng 8/1.

Vũ Oanh
.
.
.