41 tấn đường lậu lọt qua chốt phòng dịch

Thứ Năm, 17/06/2021, 16:38
Ngày 17/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiến hành thu giữ 41 tấn đường lậu lọt qua chốt phòng dịch trên tuyến biên giới Hướng Hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 11/6, lực lượng Biên phòng Quảng Trị phát hiện nhiều tấn đường kính trắng được cất giấu, tập kết tại nhiều nơi trên các phương tiện vận chuyển như đò máy, xe ô tô và nhà dân bỏ hoang nằm sát khu vực bờ sông Sê Pôn. 

Tuyến biên giới này do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo quản lý. Nơi đây có hàng chục chốt liên ngành làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19.

41 tấn đường lậu lọt qua các chốt phòng dịch dày đặc trên tuyến biên giới Hướng Hóa, Quảng Trị.

Bên cạnh thu giữ số hàng hóa lậu kể trên, cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 ô tô tải vận chuyển hàng hóa lậu này, gồm ôtô BKS 74D-00222 do Hoàng Lâm (SN 1985), trú phường 1, TP Đông Hà điều khiển; 74C-01974 do Nguyễn Đức Hưng (SN 1991), trú thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa điều khiển; 74C-07681 do Huỳnh Văn Rin (SN 1987), trú khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa điều khiển. Các lái xe này cũng bị lập biên bản chờ xử lý vì hành vi vận chuyển hàng hóa lậu. 

Giải thích việc hàng lậu lọt qua các chốt kiểm dịch được bố trí dày đặc trên tuyến biên giới này để tuồn vào nội địa, ông Nguyễn Nam Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nói rằng, vào tối 10/6 và rạng sáng 11/6, xuất hiện mưa to, vì vậy cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 phải tạm sơ tán vào trú ẩn tại các chốt phòng dịch. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng đã ồ ạt vận chuyển đường lậu vào nội địa để tìm cơ hội tiêu thụ. 

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Bình
.
.
.