Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 13 con tê tê

Thứ Ba, 17/12/2019, 16:05
Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 13 cá thể tê tê còn sống đi tiêu thụ.


Rạng sáng 17-12, tổ công tác phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Cảnh sát Môi trường) - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội và Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 13 cá thể tê tê còn sống đi tiêu thụ.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn và nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác phòng 4, Cục Cảnh sát Môi trường phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Hà Nội phục kích và bắt quả tang đối tương Đỗ Hữu Hợi điều khiển xe máy Honda Dream BKS 33L6-5409 chở 1 bao tải dứa có dấu hiệu nghi vấn đỗ ở sân trước nhà ông Mai Văn Sáp (thôn Hạ Hòa, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội).

Qua kiểm tra, tổ công tác đã bắt giữ quả tang bên trong bao tải dứa có chứa 4 cá thể tê tê Java đang còn sống với tổng khối lượng 19,2kg. 

Đỗ Hữu Hợi khai nhận chở thuê số tê tê trên cho Đỗ Văn Bích (trú tại thôn Hạ Hòa, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội).
Các trinh sát bắt giữ quả tang số cá thể tê tê còn sống.

Tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Bích, tuy nhiên, tại thời điểm khám xét đối tượng Bích không có mặt tại nơi cư trú. 

Tại đây, dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương và người thân gia đình Bích, tổ công tác tiếp tục thu giữ thêm 4 cá thể động vật tê tê Java có tổng trọng lượng 8,1kg còn sống.

Ngoài ra, tổ công tác cũng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lưu đang chở 1 bao tải dứa bên trong giấu 5 cá thể tê tê Java còn sống và 1 bao tải nữa giấu 3 bánh pháo nổ trên đường đi tiêu thụ. 

Tổ công tác đã tiến lập biên bản thu giữ tang vật và bắt giữ 2 đối tượng trên bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đồng thời, tổ chức bàn giao 13 cá thể tê tê con sống trên cho Trung tâm cứu hộ Cúc Phương.

Nguyễn Hoàng
.
.
.