Nông dân gặp khó vì giá cá tra giảm sâu

Thứ Bảy, 13/07/2019, 08:45
Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL đang xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua, vào khoảng 18.500-21.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi huề vốn hoặc lỗ.

Theo Bộ NN&PTNT, giá bán buôn cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong tháng 6 tiếp tục xu hướng giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với hồi tháng 5, chỉ còn 20.000-21.000 đồng/kg. Sức mua của doanh nghiệp ở mức thấp, chủ yếu bắt cá ao nhà và hạn chế mua ngoài. 

Ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc HTX Thuỷ sản Đại Thắng (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) thông tin: “Trong HTX còn 2 xã viên còn cá tra trong ao, vào khoảng 100 tấn, nhưng hiện thương lái ra giá rất thấp, chỉ 19.000 đồng/kg. Với mức giá này chỉ có lỗ”.

Nhiều hộ nuôi cá tra cho biết, trước đây xuất khẩu cá tra đi Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch nhưng giờ thị trường này phải xuất khẩu chính ngạch. Vì vậy, doanh nghiệp muốn xuất cá bán phải làm giấy tờ đầy đủ nên phía công ty chậm thu mua cá cho dân, từ đó làm giá cá giảm. 

Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ nhận định, năm 2018, nhờ giá cao nên người dân lời hơn 10.000 đồng/kg. Từ đó, người nuôi tăng diện tích và sản lượng. Nhưng vào đầu năm 2018, xuất khẩu gặp khó khăn, cộng với sản lượng dư, cung vượt cầu, giá cá tra giảm xuống và chưa biết khi nào tăng lại.

Ông Trần Thanh Phong, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Cá tra Việt Nam nhìn nhận: “Trong năm vừa qua, giá cá tra tăng lên nhiều, các hộ nuôi tăng cường thả cá nên sản lượng lớn. Bên cạnh đó, Mỹ vừa công bố thuế chống bán phá giá cá tra của đợt xem xét hành chính lần thứ 14 (POR14), cộng thêm thị trường Trung Quốc chỉ mua chính ngạch, không mua qua biên mậu nên xuất khẩu không tăng như những năm trước”. 

Việt Nam có hơn 60 doanh nghiệp cá tra đủ chuẩn xuất khẩu vào Mỹ nhưng phần lớn không thể xuất khẩu vì thuế chống bán phá giá. Điều này tác động tiêu cực đến xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Sáu tháng đầu năm nay, diện tích nuôi cá tra đạt 3.934 hécta, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng cá tra tại các tỉnh ĐBSCL ước đạt 644.600 tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Do ảnh hưởng bởi giá cá tra nguyên liệu giảm nên nhu cầu giống thả nuôi trong dân cũng giảm. Giá cá giống cũng giảm mạnh. Loại 30 con/kg dao động ở mức 18.000 - 20.000 đồng/kg, trong khi cuối năm 2018 là 60.000-65.000 đồng/kg. Theo nhận định của Bộ NN&PTNT, nguyên nhân giá giảm do xuất khẩu giảm mạnh, đặc biệt xuất khẩu sang thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc. 

Thông tin từ Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra đang có xu hướng đảo chiều so với năm trước, bắt đầu sụt giảm trong những tháng gần đây. Xuất khẩu cá tra 6 tháng đầu năm đạt 995 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ.

Như Anh
.
.
.