Liên tiếp phát hiện, thu giữ thực phẩm bẩn, hàng giả thẩm lậu qua biên giới

Thứ Hai, 06/05/2019, 07:50
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trước tình hình buôn lậu tại khu vực biên giới còn nhiều diễn biến phức tạp, thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp tích cực cùng các đơn vị chức năng đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm.

Nhất là, thời gian gần đây, khi tình hình dịch tả lợn châu Phi đang có nhiều diễn biến phức tạp, các đơn vị chức năng Công an Lạng Sơn đã tập trung đấu tranh mạnh với các hành vi buôn bán vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngăn chặn sự xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ bên kia biên giới.

Nhờ đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình để phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ khu vực cửa khẩu, đường mòn qua lại biên giới và trên các tuyến giao thông, trong tháng 4-2019, các đơn vị chức năng Công an Lạng Sơn đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm bẩn, hàng hóa nhập lậu từ biên giới Trung Quốc thẩm lậu qua địa bàn vào nội địa.

Đơn cử, ngày 2-4, tại thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ôtô BKS 29D-005.35 do Lê Minh Khánh (SN 1996, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) điều khiển, vận chuyển 6 bao tải dứa bên trong chứa 350kg nầm và thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, toàn bộ số nầm lợn và thịt lợn mặc dù được đông đá nhưng đều có dấu hiệu mốc xanh, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), được Khánh khai nhận mua và thuê xe đánh số hàng này từ bên kia biên giới vào nội địa để đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn tổ chức tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài.

Tiếp đến, ngày 23-4, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 - Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, thu giữ hàng ngàn sản phẩm gia vị, phụ gia thực phẩm nhập lậu trên xe ôtô BKS 30S-6036 do An Đình Tân (SN 1977, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển khi đang lưu thông tại khu vực Km20, quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển: 800 tuýp mù tạt, 120 hộp bột chiên sư tử, 180 hộp bơ lạc và 184 chai dấm tôm đỏ, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ. Tài xế Tân khai nhận, mua gom số hàng trên ở các chợ trong thành phố Lạng Sơn với mục đích vận chuyển về các tỉnh tiêu thụ.

Ngoài liên tiếp phát hiện bắt giữ hàng lậu, thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh ATTP, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, trong tháng 4, hàng ngàn sản phẩm hàng hóa nhập lậu, hàng giả được các đơn vị chức năng Công an tỉnh phát hiện, thu giữ, cũng đã được tổ chức tiêu hủy. Trong đó, có nhiều sản phẩm nhập lậu, giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam.

Đơn cử mới đây, ngày 25-4, các đơn vị chức năng Lạng Sơn đã tổ chức tiêu hủy 25 mặt hàng vi phạm gồm: 145 chiếc điện thoại giả mạo nhãn hiệu IPhone, Oppo;  3.800 tuýp thuốc nhuộm tóc; 15.000 gói dầu gội đầu giả mạo nhãn hiệu Dove, Clear; và 19.000 que thử thai; 500 đôi giày thể thao giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike, Givenchy… với tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 1,5 tỷ đồng.

Tâm Minh
.
.
.