Tiêu hủy hơn 4 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo Châu Phi

Thứ Bảy, 18/05/2019, 19:06
Ngày 18-5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với chính quyền huyện Trảng Bom tiến hành tiêu hủy hơn 4 tấn thịt dương tính với dịch tả heo châu Phi trong kho lạnh của một hộ dân trên địa bàn.


Toàn bộ số thịt heo trên được được lực lượng chức năng Đồng Nai kiểm tra  phát hiện trước đó vào ngày 16-5 tại số nhà số 409 ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom – Đồng Nai do bà Nguyễn Thị Thảo làm chủ trong kho, theo đó bên hông nhà có 16 tủ đông và 1 thùng xốp chứa thịt heo với tổng trọng lượng 4,285 tấn.

Tiêu hủy lợn nhiễm bệnh.

Sau khi phát hiện đoàn liên ngành đã niêm phong toàn bộ kho hàng, đồng thời lấy mẫu thịt mang đi xét nghiệm. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Thảo khai số thịt trên do người khác thuê kho của bà để trữ thịt. 

Tuy nhiên, vì tuổi cao nên bà Thảo không nhớ tên tuổi, địa chỉ người thuê kho. Kết quả xét nghiệm ngày 18 cho thấy mẫu thịt trên dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi. 

Do đó chiều ngày 18-5 đoàn liên ngành đã xuống hiện trường lập biên bản, tổ chức vận chuyển toàn bộ số thịt heo trong kho đi tiêu hủy theo quy định, đồng thời  tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng kho đông lạnh, hố tiêu hủy thịt theo nhiễm dịch, phương tiện vận chuyển, rải vôi xung quanh.

Ngọc Sơn
.
.
.