Thòm thèm với vườn dâu tây Mỹ ở Đà Lạt

Thứ Tư, 04/04/2018, 09:27

Vườn dâu tây Mỹ được trồng tại Đà Lạt sai trĩu quả, chín đỏ rực khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng thòm thèm một lần được nếm thử đang gây sốt đối với du khách.

Trang trại dâu tây giống Mỹ này tọa lạc tại khu Đất Mới, phường 7, TP Đà Lạt, với diện tích khoảng 1,2ha.

Toàn bộ được trồng trong nhà kính theo phương pháp thủy canh, các luống dâu nằm cách mặt đất ít nhất 50cm.

Vườn dâu tây này có năng suất vượt trội so với cách trồng thông thường, gồm các giống dâu tây của Mỹ, như Albions, San Andceas, Mowteceys và Portolas.

Ngoài công nghệ và giống được nhập từ nước ngoài, trang trại còn được các chuyên gia đến từ Italia tư vấn kỹ thuật.

Dù mới trồng lứa đầu tiên khoảng 6 tháng (3 tháng đầu chăm sóc, dâu chưa cho thu hoạch) nhưng nhờ năng suất vượt trội nên vườn dâu rộng 1,2ha đã cho thu hoạch hàng chục tấn quả.

Dâu tây tại trang trại này phải chăm sóc quanh năm, từ tháng thứ 4 đến hết chu kỳ có thể mang tới năng suất khoảng 5 đến 8 tấn dâu tây/1.000m²/năm.

Ngày cao điểm, trang trại này thu hoạch tới 1,5 tấn quả. 

Những trái dâu tây to và đều dăm dắp, trong rất hấp dẫn.



Khắc Lịch
.
.
.