1,6 tấn nội tạng động vật giấu trong khoang hành lý xe khách

Thứ Tư, 15/05/2019, 20:28
Sau khi ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, CSGT phát hiện dưới khoang hành lý xe khách có 26 thùng xốp chứa nội tạng động vật (tổng trọng lượng hơn 1.600 kg) nhưng tài xế Hoàng không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc.


Chiều 15-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục chuyển giao số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện trên xe khách cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Có 26 thùng xốp chứa nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ 
được vận chuyển trên xe khách Châu Chinh BKS UN-4212.

Trước đó, vào 11h trưa cùng ngày, trong lúc tuần tra tại Km13 QL1A tuyến tránh Huế (đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà), Đội số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện xe khách Châu Chinh BKS UN-4212 chạy tuyến Đà Nẵng- Viêng Chăn, Lào do tài xế Phạm Thanh Hoàng (44 tuổi, trú TP Đà Nẵng) điều khiển vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Xe khách Châu Chinh BKS UN-4212 vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Sau khi ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện dưới khoang hành lý xe khách này có 26 thùng xốp chứa nội tạng động vật (tổng trọng lượng hơn 1.600 kg). Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hoàng không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng nên CSGT đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số nội tạng này.

Cơ quan chức năng kiểm tra số nội tạng động vật được vận chuyển trên xe khách Châu Chinh.

Tài xế Hoàng khai nhận được thuê vận chuyển số hàng hóa này sang Lào tiêu thụ.


Anh Khoa
.
.
.