"Mang" gần 30kg sừng tê giác về Việt Nam lại khai là "cá chép Koi"

Thứ Sáu, 20/03/2020, 09:19
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ tiến hành kiểm tra, phát hiện 11 mẫu sừng động vật, nghi sừng tê giác, có tổng trọng lượng trên 28,7kg. 

Ngày 20/3, nguồn tin của PV cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Sơn (SN 1982), về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Trước đó, lúc 15h45 ngày 2/3, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ (Cục Hải quan Cần Thơ), phát hiện một kiện hành lý của Sơn có dấu hiệu khả nghi. 

Đối tượng Sơn cùng tang vật là gần 30kg sừng tê giác tại sân bay Cần Thơ. 

Lập tức, cơ quan chức năng yêu cầu phối hợp kiểm tra thực tế kiện hành lý này. Tuy nhiên, Sơn không đồng ý và cho rằng kiện hành lý này đang chứa cá chép Koi đã qua xử lý vận chuyển, nếu mở kiểm tra phải có hệ thống oxy, nếu không cá sẽ chết. 

Sau hơn 3 tiếng làm việc, thuyết phục, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ tiến hành kiểm tra thực tế, phát hiện 11 mẫu sừng động vật, nghi sừng tê giác, có tổng trọng lượng trên 28,7kg.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật để chuyển cho cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Sơn được cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định. Sau thời gian cách ly, Sơn bị cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bắt tạm giam như đã nói.

Đức Văn
.
.
.