Xe khách chở thuê nhiều hàng hóa lậu

Thứ Hai, 03/08/2020, 18:24
Qua kiểm tra phát hiện trên xe có cất giấu 1.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Scott và Jet; cùng 14 máy vi tính xách tay đã qua sử dụng do nước ngoài sản xuất và 18 hộp mỹ phẩm. 


Chiều 3/8, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đang tạm giữ Lương Thành Định (SN 1984) và Lê Trường Giang (SN 1987 cùng trú tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) - là tài xế và quản lý xe của Nhà xe Hùng Cường, để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu, máy tính xách tay và một số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ...

Vào tối 1/8, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Long Xuyên phát hiện xe ô tô khách BKS 67B-00215 (thuộc Nhà xe Hùng Cường) đang di chuyển theo hướng từ TP Châu Đốc đi TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu vận chuyển hàng nhập lậu nên tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra. 

Phương tiện bị tạm giữ.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có cất giấu 1.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Scott và Jet; cùng 14 máy vi tính xách tay đã qua sử dụng do nước ngoài sản xuất và 18 hộp mỹ phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số hàng hóa...

Các đối tượng cùng tang vật.

Bước đầu, tài xế Lương Thành Định và quản lý xe là Lê Trường Giang khai nhận, chở thuê số hàng hóa trên cho một người phụ nữ chưa xác định rõ danh tính, ở xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tỉnh Vĩnh Long với số tiền 600.000 đồng.

Hiện, Công an TP Long Xuyên tiến hành tạm giữ 2 đối tượng cùng phương tiện, tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Lĩnh - Hòa Trang
.
.
.