Bắt giữ nhiều vụ ngụy trang để vận chuyển thuốc lá lậu

Thứ Ba, 28/04/2020, 16:37
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn qua mắt lực lượng chức năng để vận chuyển thuốc lá lậu

Vào lúc 13h30’, ngày 28/4, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 60 (đoạn qua xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Châu Thành phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 63B9 – 221.32 lưu thông theo hướng từ Cầu Rạch Miễu đến TP Bến Tre có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, trong các bao tải treo trên xe có chứa 1500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu mang nhãn hiệu JET và SCOTT. Bước đầu, đối tượng khai là Nguyễn Nhất Hạnh (SN 1982, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 

Hạnh thừa nhận số thuốc lá trên được một đối tượng không rõ họ tên ở TP Mỹ Tho thuê vận chuyển đến TP Bến Tre để tiêu thụ. 

Hiện, Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Đối tượng Hạnh cùng tang vật.

Trước đó, vào sáng 22/4, tại khu vực đường Hoàng Diệu (thuộc tổ 10, khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang) Tổ công tác thuộc Công an TP Châu Đốc bắt quả tang đối tượng Trần Thiết Trinh (SN 1978, trú ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) vận chuyển 1.400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu đi tiêu thụ, tổng giá trị khoảng 17 triệu đồng. 

Đối tượng Trần Thiết Trinh dùng cỏ ngụy trang để vận chuyển thuốc lá lậu.

Để thuận lợi trong lúc vận chuyển, Trinh đã ngụy trang số thuốc lá lậu bằng cách phủ cỏ lên bao tải nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.


Trần Lĩnh - Quang Duy
.
.
.