10.000 đơn vị thuốc tân dược đang được "đeo vác" qua biên giới bị phát hiện

Thứ Sáu, 02/10/2020, 15:02
7 sản phẩm thuốc tân dược với 9.728 đơn vị, trị giá khoảng 50 triệu đồng được đựng bên trong các bao nilon đã bị lực lượng chức năng thu giữ.


Sáng 2/10/2020, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết,  lực lượng chống buôn lậu liên ngành thuộc tổ Tịnh Biên (An Giang) vừa phát hiện bắt giữ gần 10.000 đơn vị thuốc tân dược nhập lậu trên tuyến biên giới.

Trước đó,  vào lúc 21h ngày 30/9/2020, tổ công tác chống buôn lậu liên ngành Tịnh Biên (An Giang) đang trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu, khi đến khu vực kênh Vĩnh Tế thuộc tổ 16, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thì phát hiện các đối tượng đeo vác hàng hóa qua biên giới nên tiến hành truy đuổi, phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy để lại các bao nilon màu xanh. 

Tang vật thuốc tân dược bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua kiểm tra phát hiện bên trong các bao nilon là các thùng carton có chứa khoảng 7 sản phẩm thuốc tân dược với 9.728 đơn vị, trị giá khoảng 50 triệu đồng. 

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Phước
.
.
.