Fiat Chrysler Automobiles bán bớt thương hiệu để trả nợ?

Thứ Sáu, 30/12/2016, 12:36

Hai thương hiệu xe hơi Maserati và Alfa Romeo đang được Fiat Chrysler Automobiles (FCA) cân nhắc chuyện nhượng, để giải quyết khoản nợ lên đến 7 tỷ USD.


Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2016 đã có dấu hiệu khởi sắc, nhưng khoản nợ tích luỹ trong nhiều năm khiến FCA phải định hướng lại hoạt động sản xuất, nhằm cân đối nợ.

 
Maserati và Alfa Romeo đang trên đường rời khỏi "căn nhà chung" FCA - Ảnh: Motor1

Bên cạnh việc ưu tiên phát triển các mẫu thể thao đa dụng (SUV) và bán tải của Jeep và Ram, FCA đã quyết định dừng sản xuất một loạt các dòng xe gồm Dodge Dart và Chrysler 200.  

Tuy nhiên, quyết định bán hai thương hiệu Maserati và Alfa Romeo là động thái mới nhất cho thấy FCA đang thực sự quyết tâm vượt qua khó khăn.

Fiat Chrysler Automobiles hình thành năm 2014, sau khi Fiat mua lại Chrysler ở thời điểm nhà sản xuất xe Mỹ đang ngấp nghé phá sản. Ngoài hai thương hiệu đang chuẩn bị bán, FCA còn sở hữu một số nhãn hiệu khác mà nổi bật là thương hiệu siêu xe Ferrari.

Minh Quang
.
.
.