Đoàn Hà Nội đang tạm dẫn đầu Đại hội Khoẻ 'Vì an ninh Tổ quốc'

Thứ Hai, 03/08/2015, 19:20
Trong ngày 3/8, Đại hội Khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục thi đấu các môn cầu lông, bóng chuyền, bắn súng quân dụng, chiến sĩ Công an, quần vợt và võ thuật ứng dụng.

Môn quần vợt hiện đã thi đấu xong nội dung đôi nam lãnh đạo. Ở nội dung này, cặp đôi Huỳnh Đấu Tranh – Trần Văn Tuấn (Công an TP Cần Thơ) giành giải nhất.

Môn cầu lông đang thi đấu tại nhà thi đấu Cầu Giấy. 

Hạng nhì thuộc về đôi Nguyễn Tất Hưng – Trần Duy Tùng (Tổng cục 5). Đồng hạng ba là đôi Phan Huy Ngọc – Trần Việt Sơn (Công an tỉnh Phú Thọ) và đôi Nguyễn Hoàng Lộc – Võ Văn Bộ (Công an tỉnh Sóc Trăng). Tới ngày 6/8, môn quần vợt sẽ kết thúc tất cả các nội dung thi đấu và trao giải.

Môn bắn súng quân dụng cũng đã thi đấu xong nội dung súng ngắn bắn chậm nam.

Ở nội dung đồng đội, giải nhất thuộc về các VĐV Hà Văn Thắng, Đỗ Triệu Phú, Hoàng Ngọc Hà (Công an tỉnh Bắc Cạn) với tổng điểm 391.

Hạng nhì là Trần Xuân Hưng, Vũ Văn Đang, Hoàng Văn Dương (Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2) với tổng điểm 389.

Xếp hạng ba là các VĐV Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Hồng Kỳ, Đinh Văn Trọng (Công an TP Hồ Chí Minh) với tổng điểm 388.

Ở nội dung cá nhân, giải nhất thuộc về VĐV Hoàng Văn Dương (Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2) với tổng điểm 134.

Xếp hạng nhì là VĐV Nguyễn Hồng Kỳ (Công an TP Hồ Chí Minh), cũng với tổng điểm 134.

Hạng ba thuộc về VĐV Hà Văn Thắng (Công an tỉnh Bắc Cạn) với tổng điểm 132.

Hiện môn bắn súng quân dụng vẫn đang tiếp tục thi đấu nội dung súng ngắn bắn chậm nữ, dự kiến sẽ kết thúc vào chiều 4/8.

Cho đến nay, Đại hội đã thi đấu xong 6 môn gồm bóng đá, bóng bàn, taekwondo, bơi, cờ tướng và thể thao kĩ thuật nghiệp vụ chữa cháy.

Tạm thời, tính đến nay, Công an TP Hà Nội đang đứng vị trí thứ nhất, tiếp theo là Công an tỉnh Quảng Bình và Công an TP Hồ Chí Minh.

Đại tá Bùi Trọng Khiêm, Trưởng phòng thể thao (Cục X15) cho biết, kì Đại hội lần này có số lượng các đoàn và VĐV tham dự đông nhất từ trước tới nay (98 đoàn với gần 2000 VĐV).

Việc đoàn Công an TP Hà Nội đang tạm thời dẫn đầu nội dung toàn đoàn, theo Đại tá Khiêm là điều có thể dự đoán trước bởi đây là đơn vị có phong trào thể thao hàng đầu cả nước, lại là đơn vị có số lượng VĐV tham dự Đại hội đông nhất.

Khánh Vy
.
.
.