Đến Chủ tịch VFF cũng... đặt nhiều dấu hỏi

Thứ Bảy, 13/12/2014, 14:41
Trong cuộc trao đổi với một bộ phận truyền thông vào ngày hôm qua, đến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đã phải dùng "thuật ngữ chuyên môn" kèo trên - kèo dưới để nói về những cái thua bất thường của bóng đá nước nhà xưa nay. Ông Dũng nhắc lại cụ thể trận chung kết SEA Games năm 2009 tại Lào, khi ai cũng nghĩ U.23 Việt Nam sẽ thắng thì rốt cuộc "kèo dưới" Malaysia lại thắng đầy khó hiểu.

Trở lại với trận thảm bại của ĐTVN, ông Dũng cho biết, người hâm mộ có quyền đặt ra những câu hỏi như "nội bộ ĐT có vấn đề gì không?". Và cũng theo ông, ở mức cao nhất có thể, VFF sẽ nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc để hy vọng trả lời được câu hỏi này.

Trước trận đấu đầu tiên của ĐTVN tại AFF Cup năm nay với ĐT Indonesia trên sân Mỹ Đình, ông Lê Hùng Dũng cũng có một buổi nói chuyện chân tình với các thành viên BHL ĐT và cầu thủ. Tại đó, ông từng nhấn mạnh tới việc các cầu thủ phải chơi bóng hết mình, trong sáng và đừng dại dột dính vào cá độ.

Chờ xem, rốt cuộc VFF sẽ giải quyết "hậu thảm họa" rất khó nuốt này ra sao!?

Ngọc Anh
.
.
.