World Cup 2022: FIFA minh oan cho Qatar

Thứ Năm, 13/11/2014, 16:09
Theo kết luận điều tra của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) được công bố hôm 13/11, Qatar không phạm tội tham nhũng trong chiến dịch chạy đua giành quyền đăng cai World Cup (WC) 2022.

Không lâu sau khi Qatar giành quyền đăng cai WC 2022, đã xuất hiện cáo buộc cho rằng nước này đã “vận động hành lang” một cách bất hợp pháp để giành sự ủng hộ. Theo đó, một số quan chức của FIFA đã nhận số tiền lên tới 5 triệu USD để bỏ phiếu ủng hộ cho quốc gia vùng Vịnh này.

Hình ảnh thiết kế của một trong những sân vận động phục vụ World Cup 2022 đang được xây dựng tại Qatar.

Tuy nhiên, FIFA đã bác bỏ những cáo buộc này. Ông Hans Joachim Eckert – người đứng đầu một hội đồng độc lập của Ủy ban Đạo đức FIFA ngày 12/11 xác nhận, Qatar được chúng minh là trong sạch trước bất cứ cáo buộc hối lộ nào. Ông cho biết không tìm thấy bất cứ chứng cứ phạm tội nào của Ủy ban tranh cử Qatar.

Trước đó, Qatar luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến tham nhũng và kết luận điều tra lần này của FIFA đã minh oan cho họ, giúp họ tiếp tục giữ quyền tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong 8 năm tới.

Hà Khổng
.
.
.